25/04/2024 lúc 07:44 (GMT+7)
Breaking News

Công an Thành phố Sa Đéc: Thấm nhuần sâu sắc lời Bác dạy, dốc sức phụng sự nhân dân

Sáng ngày 19/05/2022, Công an Tp. Sa Đéc (CATP Sa Đéc) được Tỉnh ủy, UBND Tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công - UVBTV Thành ủy/Bí thư Đảng ủy/Trưởng Công an thành phố Sa Đéc nhận bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh

Cụ thể, tại hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Trong đó, đơn vị Công an Thành phố (CATP) Sa Đéc vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc trên.

Với những thành tích đạt được, CATP đã có 26 tập thể và 228 lượt cá nhân được các cấp từ Trung ương đến địa phương khen thưởng. Có nhiều gương điển hình được biểu dương cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố biểu dương, khen thưởng (01 gương Phụ nữ Công an tiêu biểu, 01 gương thanh niên Công an tiêu biểu và 03 gương người tốt, việc tốt được Bộ Công an, Công an tỉnh và Bí thư Thành ủy biểu dương). Đơn vị được tặng “Cờ thi đua của UBND Tỉnh”, Đảng bộ đạt mức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng Đảng bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Thấm nhuần sâu sắc lời Bác dạy “CAND là lực lượng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”; trong 01 năm qua, Đảng ủy – Ban Lãnh đạo Công an Thành phố đã bám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Bằng việc luôn quan tâm lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện 06 Điều Bác dạy lực lượng CAND như theo Chỉ thị số 05-CT/TW đề ra với tinh thần trách nhiệm cao nhất, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Không chỉ vậy, CATP cũng đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phân công đảng viên luân phiên kể 01 mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các kỳ sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ đến hành động của từng ĐV, CBCS để có những việc làm cụ thể, thiết thực áp dụng vào thực tiễn. Đặc biệt là luôn đề cao tinh thần chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, không để bị động, bất ngờ xảy ra, góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

CATP Sa Đéc được Tỉnh ủy, UBND Tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Ngoài thực hiện tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy – Ban Lãnh đạo CATP cũng luôn quan tâm chăm lo chế độ, chính sách cho CBCS, xây dựng môi trường làm việc thân thiện “Công an Thành phố là nhà – Cán bộ, chiến sĩ là anh em”. Cũng như lan rộng thông điệp “lá lành đùm lá rách”, thông qua công cuộc vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 04 căn nhà “Tình đồng đội” cho CBCS với tổng số tiền 200.000.000đ; trao quà sinh nhật cho CBCS có ngày sinh trong tháng tại Lễ chào cờ hàng tháng, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, gần gũi của lãnh đạo đối với CBCS trong đơn vị…

Đặc biệt khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lãnh đạo Ngành đã luôn đề cao phương châm “mỗi CBCS Công an là 01 chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, mỗi đơn vị tổ chức Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”. Hình ảnh CBCS CATP không ngại khó, ngại khổ, vất vả, vượt qua thời tiết khắc nghiệt và tạm gác lại tình cảm cá nhân về gia đình để quyết tâm bám chốt, bám địa bàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa tham gia phòng chống dịch, vừa đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự khiến người dân xúc động. Điều đó xuất phát từ những trái tim quả cảm, ý chí và nghị lực kiên cường, đúng với bản chất của Bộ đội cụ Hồ. Không chỉ vậy, lực lượng CATP đã tự nguyện quyên góp và vận động mạnh thường quân trao hơn 10.000 phần quà, trị giá trên 2 tỷ 700 triệu đồng cho người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công - UVBTV Thành ủy/Bí thư Đảng ủy/Trưởng Công an thành phố Sa Đéc thay mặt Ngành chia sẻ tại Hội nghị
Những thành quả của CATP Sa Đéc hôm nay là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong công cuộc dựng xây quê hương, đất nước

“Nếu không hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, tự kiêu, tự đại, tự tư tự lợi, như thế là trái với chủ nghĩa Mác - Lênin” - Lời nói trên của Bác được trích trong buổi nói chuyện tại Đại hội giáo dục phổ thông toàn quốc vào ngày 23 tháng 3 năm 1956, trong thời điểm miền Bắc nước ta vừa bước vào hòa bình, thống nhất, xây dựng nước nhà, công tác giáo dục hết sức khó khăn. Chính những thành quả của CATP Sa Đéc hôm nay là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong công cuộc phát triển, xây dựng, bảo vệ quê hương và Tổ quốc trong thời đại mới./.

Trí Đức - Bảo Châu