25/04/2024 lúc 07:44 (GMT+7)
Breaking News

Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk lần thứ II

Sáng ngày 04/06, tại Hội trường trường Đại học Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức chung kết Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, năm 2022 và ra mắt đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh cấp tỉnh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong ban lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt có sự góp mặt của lãnh đạo các trường; các nhà tài trợ; đơn vị đồng hành cùng với hơn 150 học sinh, sinh viên tham dự.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Xác định được tầm quan trọng của tiếng Anh trong quá trình hội nhập quốc tế trong năm 2022. Trung ương đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng môi trường cho học sinh, sinh viên rèn luyện tiếng Anh thông qua việc triển khai Kế hoạch số 379-KH/TĐTN-TTNTH ngày 13/4/2021 về việc “Tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk” lần thứ II, năm 2022.

Quang cảnh Hội thi.

Tại buổi lễ ông Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thay mặt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phát biểu khai mạc Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2022.

Đ/c Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thay mặt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phát biểu khai mạc Hội thi.

Góp phần làm nên sự thành công và sự sôi nổi của Hội thi năm nay, Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Cụ thể: Công ty CP TM Quốc tế Việt Phát, là đơn vị thường xuyên đồng hành cùng các phong trào, hoạt động trên toàn tỉnh và đến với Hội thi năm nay là hơn 120 cuốn sổ tay trao tặng đến các bạn học sinh, sinh viên tham dự Chương trình; Đặc biệt, những đơn vị tài trợ của Hội thi năm nay: Trung tâm Anh ngữ - English Guide đã tài trợ gói phần thưởng bao gồm 10 triệu tiền mặt cùng 56 vouchers học bổng tiếng Anh (với các trị giá lên tới 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu, 20% và 10%). Trung tâm Tâm Yoga đã tài trợ gói vật phẩm bao gồm các bình đựng nước, túi gạo Briêt, các vouchers tập luyện tại Trung tâm Tâm Yoga (với cả hình thức Online và Offline) kèm tiền mặt học bổng, với tổng trị giá lên tới 20.000.000 đồng.

Đ/c Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng bằng khen cho các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ Hội thi.

Hội thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên” tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, năm 2022 được chia làm 2 bảng bao gồm: Bảng sinh viên và bảng học sinh. Sau 04 tuần triển khai Hội thi đã thu hút 12.679 lượt thí sinh tham gia thi và tranh tài.

Trao giấy chứng nhận và giải tuần cho các thí sinh.

Ảnh hưởng bởi Covid-19 đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng trong nhiều khía cạnh của xã hội, ảnh hưởng không kém đó chính là các bạn sinh viên của tỉnh Đắk Lắk. Ban tổ chức đã trao 5 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và trao giấy chứng nhận cho top 80 thí sinh; trao giải cho 24 thí sinh đạt giải tuần, 04 tập thể và 04 giải thưởng phụ.

Trao tặng 05 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của các bạn đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh quyết định triển khai Kế hoạch tổ chức “Các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh cấp tỉnh” trong chiến dịch hè và trao quyết định thành lập, ra mắt đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh cấp tỉnh trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện hè.

Ra mắt đội hình tình nguyện dạy Tiếng anh cấp tỉnh.

Trải qua Vòng thi bán kết, 04 sinh viên và 04 học sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết với Chủ đề thuyết trình: “Bạo lực học đường” đối với Bảng học sinh và “Gen Z và sức khỏe tinh thần” đối với Bảng sinh viên.

Top 8 thí sinh bước vào vào Chung kết.

Sau những phần thi gay cấn hết sức nảy lửa, thể hiện rõ đủ cung bậc cảm xúc trên gương mặt các thí sinh. Cuối cùng Cuộc thi đã gọi tên những bạn thí sinh xuất sắc đạt giải: Bảng học sinh gọi tên thí sinh đạt giải nhất là bạn Đoàn Gia Hân – THPT Chuyên Nguyễn Du; Giải nhì bạn Nguyễn Vũ Kỳ Duyên – TH, THCS & THPT Victory; Đồng giải ba là 2 bạn Nguyễn Thị Thu Vân – THPT Quang Trung, huyện Krông Pắc, Trịnh Hoàng Đình Hiếu – THPT Tôn Đức Thắng, huyện Krông Năng; Bảng sinh viên gọi tên thí sinh đạt giải nhất là bạn Lê Bá Hoàng Sơn – Trường ĐH Buôn Ma Thuột; Giải nhì bạn Đặng Thy Nhi - Trường ĐH Buôn Ma Thuột; Đồng giải ba là 2 bạn Phạm Đắc Quốc Phương, Đoàn Văn Vũ – Trường ĐH Tây Nguyên.

Ban giám khảo trao bằng khen cho các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh, sinh viên.

Các thí sinh đạt giải Nhất sẽ được nhận phần thưởng là một voucher học bổng trị giá 5 triệu đồng đến từ Trung tâm Anh ngữ English Guide và tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng cho mỗi thí sinh. Và đặc biệt, 02 thí sinh đạt Giải Nhất sẽ đại diện cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh tham gia Vòng Chung kết toàn quốc.

Một số hình ảnh tại Hội thi:

Trao giấy chứng nhận cho top 51 thí sinh.
Thí sinh thuyết trình bài dự thi.
Thí sinh thuyết trình bài dự thi.
Ban giám khảo đặt câu hỏi cho các thí sinh.
Các bạn học cổ vũ cho thí sinh dự thi.

Võ Hà - Đình Tiến