19/04/2024 lúc 02:46 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch Thuduc House (TDH) từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố đơn từ nhiệm của ông Lữ Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời của công ty.

Trong đơn từ nhiệm, ông Sơn cho biết ,vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của Thuduc House. Do đó, ông Sơn đề nghị chấp thuận việc từ nhiệm chức danh này từ ngày 14/3/2022, đồng thời đề nghị HĐQT bầu lại Chủ tịch HĐQT mới và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trước đó, ông Lữ Minh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty được bổ nhiệm tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Lê Chí Hiếu kể từ ngày 09/2/2022 cho đến khi Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trước khi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Sơn mới bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh - người bị bắt tạm giam do liên quan đến cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, ông Sơn không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại Thuduc House.

Thời gian gần đây, ban lãnh đạo Thuduc House liên tục biến động. Hai ngày sau sự rời đi của Chủ tịch Lê Chí Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Trần Quang Nhường cũng rời khỏi ban lãnh đạo công ty sau gần ba thập kỷ gắn bó. Ông gia nhập công ty từ năm 1991 với vị trí Trưởng Phòng kế hoạch, khi đó, doanh nghiệp này chỉ mới một năm tuổi và là một doanh nghiệp nhà nước. 

Ông Lê Chí Thủ Khoa - em trai ruột của ông Lê Chí Hiếu, cũng đã chính thức rời ban lãnh đạo của TDH kể từ ngày 01/03/2021. Hồi đầu tháng 11/2021, ông Khoa được bầu vào vị trí Phó tổng giám đốc công ty. Sau đó vài tuần, ông Khoa được ủy quyền điều hành công việc thẩm quyền Tổng giám đốc TDH.

Một cá nhân khác là ông Tạ Chí Cường đã nộp đơn từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT dù chỉ mới được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 12/2021.

Thanh Bút