19/04/2024 lúc 14:55 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kiên trì xây dựng thanh niên thời đại mới "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Khẳng định niềm tin sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với thanh niên và tổ chức Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường hơn nữa các hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, kiên trì xây dựng các giá trị và hình mẫu thanh niên thời đại mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 21/3/2023, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn).

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ trẻ Nguyễn Danh Tú và đại diện lãnh đạo các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Quốc hội.

Về phía Ban Bí thư Trung ương Đoàn có: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy... 

Đảng, Nhà nước đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng thanh niên và công tác thanh niên, đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn. Đảng ta nhiều lần khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.  

Là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, trải qua 92 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh luôn kiên định lập trường chính trị, giữ vững vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học XHCN của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước 02 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 03 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, 13 Huân chương Lao động, 10 Huân chương Kháng chiến và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều thế hệ cán bộ của Đoàn đã trưởng thành, giữ nhiều trọng trách công tác trong hệ thống chính trị.

Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thườngg vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng, biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, sự nỗ lực vươn lên của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng cả nước.

Đánh giá cao việc Trung ương Đoàn đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2023 và chủ đề Tháng Thanh niên gắn với “chuyển đổi số”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đưa nước ta hội nhập sâu rộng vào sự phát triển chung của thế giới; đồng thời nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc vừa qua là: “Thanh niên phải tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Đây cũng là một trong những chủ đề được Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lựa chọn để tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam. 

Nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cơ bản nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và những quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục rà soát, cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ cụ thể phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn.

Thường xuyên tổ chức học tập và sớm chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, để mỗi cấp bộ đoàn và đoàn viên quán triệt sâu sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và tổ chức hiệu quả giải pháp của toàn Đoàn trong nhiệm kỳ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng, khơi dậy khát vọng trong thanh niên để thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Cần tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục kiên trì xây dựng các giá trị và hình mẫu thanh niên trong thời đại mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Cần coi trọng giáo dục qua thực tiễn phong trào, sự nêu gương của cán bộ đoàn; lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số; triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để phát huy trí tuệ, sức trẻ của thanh thiếu nhi qua ba phong trào hành động cách mạng: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Lưu ý sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đang tác động rất sâu sắc đến sự phát triển của thanh niên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Thanh niên phải luôn sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để giải quyết được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, lấy thanh niên là chủ thể sáng tạo các hoạt động, tổ chức các hoạt động luôn vì lợi ích chính đáng của thanh niên. Tổ chức Đoàn và thanh niên phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thực hiện các giải pháp để đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi trên các mặt: học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn; có tình yêu lớn và trách nhiệm cao đối với gia đình, quê hương và đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng năng suất lao động hiện đang là vấn đề nóng. Thanh niên là bộ phận quan trọng trong lực lượng lao động Việt Nam, do đó, cần tăng cường hỗ trợ thanh niên để thanh niên có việc làm ổn định, phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng, tăng cường trang bị kỹ năng, kiến thức về nghề nghiệp, việc làm. Tiếp tục hỗ trợ đoàn viên thanh niên hướng nghiệp, khởi nghiệp, hạn chế tình trạng giới trẻ hiện chọn ngành, chọn nghề theo trào lưu.

Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng. “Đảng luôn quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên. Do đó, tổ chức Đoàn phải tạo được môi trường bình đẳng, trong sáng, nghĩa tình để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, sẵn sàng tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; đầu tư chăm lo phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Triển khai hiệu quả công tác quốc tế thanh niên. Chú trọng thông tin tuyên truyền về Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tới thanh niên Việt Nam đang học tập, công tác làm việc tại nước ngoài và thanh niên các nước trong các hoạt động đối ngoại thanh niên.

Quang cảnh cuộc làm việc

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn bản lĩnh, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng

Nêu rõ, chăm lo cho thanh niên, công tác thanh niên là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để tổ chức Đoàn và thanh niên lao động, rèn luyện, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, chính quyền các cấp có liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn triển khai tốt Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; đặc biệt là ban hành các đề án, dự án, chương trình quy định trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (hiện nay đã tham mưu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 5/7 đề án, chương trình). Tiếp tục cụ thể hóa các Chương trình, đề án vào thực tiễn công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và đời sống thanh niên.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ này; phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Chính sách việc làm cho thanh niên”...

Ghi nhận các kiến nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn sẽ phát huy được thế mạnh của phong trào thanh niên Việt Nam, khẳng định vai trò xung kích, tiên phong trong mọi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời sẽ góp phần vào thành công của sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng sắp tới của Quốc hội cũng như các sự kiện quan trọng khác của đất nước.

Về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 vào tháng 9 tới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quan trọng này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với thanh niên và giới trẻ Việt Nam, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng, nhất là nghị sĩ, lãnh đạo trẻ của các quốc gia; là dịp để quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh thanh niên Việt Nam, phong trào thanh niên Việt Nam nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung.

Đánh giá cao sự chuẩn bị và sự phối hợp chặt chẽ của Trung ương Đoàn với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ và các cơ quan có liên quan để triển khai các nội dung được phân công; đề nghị Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Trung ương Đoàn và phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tạo điều kiện tối đa để Trung ương Đoàn có thể thực hiện được các nhiệm vụ được phân công; Trung ương Đoàn tiếp tục bám sát Đề án tổng thể về tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã được Bộ Chính trị phê duyệt để hoàn thành tốt các nội dung được phân công.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

123.507 hoạt động chuyển đổi số đã được tổ chức trong Tháng Thanh niên

Tại cuộc làm việc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về kết quả triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023; công tác phối hợp chuẩn bị Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới.

Tháng Thanh niên là một sáng kiến do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi xướng và được Đảng, Nhà nước đồng ý chọn tháng 3 hằng năm làm Tháng Thanh niên kể từ năm 2004 và chính thức được Quốc hội quy định trong Luật Thanh niên vào năm 2020. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy đảng và chính quyền đối với thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp.

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, Tháng Thanh niên đã thực sự tạo nên dấu ấn trong phong trào thanh niên tình nguyện, cuốn hút hàng chục triệu thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng; là môi trường để các bạn trẻ đốt cháy nhiệt huyết, thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khó, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới, tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… Các chiến dịch Thanh niên tình nguyện đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa của nhiều địa phương; khai phá và phát triển nhiều vùng đồi núi, các xã vùng biên, đảo tiền tiêu, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tháng Thanh niên năm 2023 tuy chưa kết thúc nhưng đến thời điểm này đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn Đoàn đã tổ chức được 123.507 hoạt động chuyển đổi số với 2.648.230 người được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số do Đoàn, hội tổ chức; 2.932.738 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Các cấp Đoàn đã triển khai thực hiện 15.747 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 185,4 tỷ đồng.

Việc tổ chức các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm quan trọng đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, số hóa. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Trung ương Đoàn và 10.583 điểm cầu địa phương với 713.085 cán bộ, đoàn viên tham gia. Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ-Hành động của Đoàn” được tổ chức kết nối với hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước, thu hút hơn 9,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tiếp cận trên các nền tảng trực tuyến và hơn 3.500 câu hỏi gửi tới Diễn đàn…

Hiện Trung ương Đoàn đang tập trung tổ chức các hoạt động như: Hội nghị Đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với Thanh niên (ngày 22/3); Chương trình tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 (ngày 22/3); Lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 (ngày 23/3); Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (ngày 24/3); Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (ngày 30/3).

Chuẩn bị cho các nội dung được phân công tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam, Trung ương Đoàn dự kiến triển khai 4 hoạt động gồm: trưng bày các sản phẩm của thanh niên Việt Nam; tổ chức các Đoàn làm việc song phương với đoàn đại biểu các nước; lựa chọn 20 đại biểu tiêu biểu tham dự sự kiện; tổ chức giao lưu, tọa đàm với thanh niên các địa phương, tham quan mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, làm nông nghiệp công nghệ cao…./.

... Theo daibieunhandan.vn