25/04/2024 lúc 23:20 (GMT+7)
Breaking News

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về đối ngoại tại tỉnh Lào Cai năm 2022

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án số 11 “Mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, trong ngày 7 và 8/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức “Khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về đối ngoại tại tỉnh Lào Cai năm 2022”.

Tham dự khóa bồi dưỡng, về phía Bộ Ngoại giao có các đồng chí: PGS.TS Đặng Đình Quý – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, Nguyên Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc; NCS Trần Chí Trung – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao; ThS. Nguyễn Tiến Cường – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm FOSET, Học viện Ngoại giao; về phía lãnh đạo tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Khóa bồi dưỡng còn có sự tham gia của hơn 300 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của các lãnh đạo Tỉnh đến công tác đào tạo bồi dưỡng nói chung và nâng cao năng lực của cán bộ đối ngoại nói riêng.

Quang cảnh khóa bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng, đồng chí Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc đào tạo, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đối ngoại có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ trong điều kiện bình thường mới. Với điều kiện tỉnh Lào Cai được xác định là cực tăng trưởng đặc biệt quan trọng trong phát triển KT – XH của vùng; trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN, Trung Quốc theo Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; đồng thời xác định vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển bền vững của địa phương, tỉnh Lào Cai đã và đang tập trung mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế; tăng cường hợp tác hữu nghị giữa các địa phương và các vùng lãnh thổ của các quốc gia trên thế giới.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường cũng đề nghị các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các chuyên đề để tiếp thu trọn vẹn các nội dung mà giảng viên trình bày; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, hạn chế, bất cập trong hoạt động thường niên của cơ quan, đơn vị để cùng giảng viên làm sáng tỏ, tìm cách tháo gỡ.

PGS.TS Đặng Đình Quý – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, Nguyên Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc giới thiệu chuyên đề “Cập nhật tình hình thế giới, khu vực và quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Tại khóa bồi dưỡng, các học viên được PGS.TS Đặng Đình Quý – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, Nguyên Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc giới thiệu chuyên đề “Cập nhật tình hình thế giới, khu vực và quan hệ đối ngoại của Việt Nam”. Theo đó, PGS.TS Đặng Đình Quý đã phân tích cuộc chiến Nga và Ukraine xoay quanh tình hình, nguyên nhân sâu xa và trực tiếp, bản chất, lợi ích và tính toán của các bên liên quan, dự báo kịch bản, đánh giá tác động tới thế giới và Việt Nam. Cuối chuyên đề, PGS.TS Đặng Đình Quý chia sẻ, phân tích về cách ứng xử của Việt Nam trong tình hình thế giới hiện tại và liên hệ bài học.

Vào chiều ngày, NCS Trần Chí Trung – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã trình bày chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình hiệu quả trong thời kỳ hội nhập”. Xuyên suốt bài trình bày, NCS Trần Chí Trung làm rõ kỹ năng giao tiếp song phương và đa phương từ khái quát chung, yêu cầu cho đến các bước trước – trong – sau buổi gặp gỡ đối tác. Đặc biệt, NCS Trần Chí Trung còn chỉ ra một số lưu ý trong quá trình giao tiếp, thuyết trình đã tránh sự cố và chuyên nghiệp hơn.

NCS Trần Chí Trung – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã trình bày chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình hiệu quả trong thời kỳ hội nhập”.

Trong ngày mai (8/7), ThS. Phạm Thu Hằng – Phó Vụ trưởng, Vụ Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại giao; ThS. Nguyễn Tiến Cường – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm FOSET, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao sẽ lần lượt trình bày 2 chuyên đề: “Kỹ năng truyền thông, xây dựng và quảng bá thương hiệu địa phương trong thời đại số” và “Công tác lễ tân đối ngoại, tiếp đón các đoàn khách quốc tế tại địa phương”. Chiều cùng ngày, Trung tâm FOSET, Học viện Ngoại giao sẽ bế giảng khóa học và trao chứng chỉ.

Bốn chuyên đề trong khóa bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng công tác đối ngoại của tỉnh thông qua chuẩn hóa các hoạt động đối ngoại, tăng cường kỹ năng về công tác đối ngoại đặc biệt là công tác lễ tân của cán bộ của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp với các đối tác nước ngoài, nâng cao vị thế của tỉnh Lào Cai trong tình hình mới. Đặc biệt, thông qua khóa bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới./.

An Nhiên