20/04/2024 lúc 04:58 (GMT+7)
Breaking News

Bình Thuận: Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hàm Thuận Bắc

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri vào ngày 20/6 tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV. Tham dự tiếp xúc cử tri gồm các đồng chí: Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Thông, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thông qua buổi tiếp xúc cử tri, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh cho biết, kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, không chỉ cho năm 2022, mà cả cho giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã thông qua 05 Luật, 03 Nghị quyết và cho ý kiến về 06 Dự án luật...

Đ/c Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: CTTĐT.

Cử tri xã Hồng Sơn bày tỏ vui mừng, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, quyết định nhiều nội dung quan trọng mang tính chiến lược. Qua các buổi tiếp xúc, cử tri địa phương đã thẳng thắn trao đổi với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến giá vật tư tăng cao, vấn đề tiêu thụ nông sản, việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công, vấn đề an toàn giao thông…

Theo cử tri, hiện nay, giá vật tư, phân bón, xăng dầu tăng cao, trong khi đó nông sản không tiêu thụ được đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Cử tri mong muốn Nhà nước cần triển khai nhiều giải pháp để sớm bình ổn giá vật tư, nông sản. Một số cử tri kiến nghị Nhà nước xem xét chế độ chính sách cho gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, đề nghị xem xét điều chỉnh giảm tuổi hưởng chế độ người cao tuổi từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi. Cử tri cũng kiến nghị Đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm có ý kiến để các hộ dân ở thôn 3 sớm có nước sạch sinh hoạt; mặt khác, cử tri kiến nghị cần mở dải phân cách đoạn qua ngã ba Gộp - xã Hồng Sơn để người dân lưu thông trên Quốc lộ 1A thuận tiện hơn…

Cử tri nêu một số kiến nghị với lãnh đạo tiếp xúc cử tri - Ảnh: CTTĐT.

Đại diện các ngành chức năng, lãnh đạo UBND xã Hồng Sơn và huyện Hàm Thuận Bắc đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Chia sẽ những khó khăn của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Dương Văn An cho rằng, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến đời sống của người dân. Hiện nay giá phân bón tăng cao, giá cả nguyên vật liệu đầu vào trong sản xuất nông nghiệp tăng lên đã gây ra nhiều khó khăn đối với sản xuất của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, Quốc hội đã có nhiều chủ trương nhằm giảm giá xăng dầu, mới đây Quốc hội đã thống nhất chủ trương tiếp tục xem xét miễn giảm phí môi trường. Hiện, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ phương án tiếp tục miễn giảm thuế bảo vệ môi trường nhằm “hạ nhiệt” giá xăng dầu… Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến cử tri đóng góp để chuyển tới Quốc hội, Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Võ Hà