25/04/2024 lúc 04:25 (GMT+7)
Breaking News

Yên Bái tăng cường các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội

VNHN - Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, những năm qua, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thu được những kết quả khả quan. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,“xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm” có sự chuyển biến tích cực.

VNHN - Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, những năm qua, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thu được những kết quả khả quan. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,“xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm” có sự chuyển biến tích cực.

Yên Bái đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Được sự chỉ đạo từ tỉnh, các cơ sở giáo dục trường học quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Đồng thời lồng ghép việc học với các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Các môn đạo đức, sinh học, giáo dục công dân được giáo viên khéo léo truyền tải thông điệp tốt. Từ đó giúp cho các em học sinh có được nền tảng kiến thức tốt nhất.

Ngoài ra tỉnh còn tích cực tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người. Thường xuyên cho học sinh, sinh viên ký cam kết với lớp, chi đoàn, nhà trường về việc không vi phạm pháp luật về ma túy, các tệ nạn xã hội.

Cùng với đó Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái tích cực tổ chức công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Chỉ đạo định hướng các thông tin đại chúng của tỉnh như Đài phát thanh, truyền hình Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Đảng nhà nước. Chú trọng chỉ đạo đến từng khu vực vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh về phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Kết hợp với đó Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Yên Bái đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và các đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Điển hình như lồng ghép nội dung công tác phòng, chống tội phạm, chống ma túy, mại dâm thông qua một số bộ phim, qua các chương trình biểu diễn văn nghệ, ca nhạc kịch nói…

Không những thế các cơ quan lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ, công an huyện, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn.  Tập trung đấu tranh, triệt xóa, không để tệ nạn xã hội hoạt động phức tạp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hậu quả của tệ nạn cờ bạc nói riêng, tệ nạn xã hội nói chung để mọi người nâng cao ý thức tố giác tội phạm.

Nhờ sự chỉ đạo tận tình từ các cấp chính quyền, sự tích cực tự giác của người dân mà tình hình các tệ nạn xã hội trên địa bản tỉnh Yên Bái giảm đi rõ rệt. Cuộc sống người dân ổn định, trật tự an ninh trên địa bàn ngày càng được giữ vững./.

Hương Hoàng