19/04/2024 lúc 14:35 (GMT+7)
Breaking News

Yên Bái: Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 18/5, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến với Ủy ban bầu cử 63 tỉnh, thành phố để triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 18/5, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến với Ủy ban bầu cử 63 tỉnh, thành phố để triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, HĐND tỉnh, ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, chỉ trong vòng 4 tháng qua, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được cả nước tập trung, khẩn trương triển khai và đến nay bước vào giai đoạn nước rút với việc vận động bầu cử, hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri, phát thẻ cử tri, phiếu bầu, đảm bảo an ninh trật tự và nhiều vấn đề liên quan. Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tiến hành đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện và tiến độ theo quy định. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Đảm bảo tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.

Đến nay, cả nước có 866 người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 6.201 người trên tổng số đại biểu được bầu theo quy định là 3.726 người; tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện là 37.463 người trên tổng số đại biểu được bầu theo quy định là 22.953 người; tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 405.110 người trên tổng số đại biểu được bầu theo quy định là 246.510 người. Nhìn chung, công tác nhân sự ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, kịp thời rà soát, giải quyết những vấn đề phát sinh đảm bảo nguyên tắc, đúng luật, nâng cao chất lượng, với phương châm không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại tỉnh Yên Bái, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và tuân thủ các quy định của Luật bầu cử cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và 9 Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 173 Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Thành lập 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 15 ban bầu cử địa biểu HĐND tỉnh; 60 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 998 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.154 tổ bầu cử tương ứng với 1.154 khu vực bỏ phiếu được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn. Sau hiệp thương lần 3 đã lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử gồm 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 97 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 478 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, 6.134 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã. Hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; quan tâm tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Đến ngày 13/4/2021, tại 1.154 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã niêm yết danh sách cử tri theo quy định với tổng số 592.512 cử tri. Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là tỉnh đã chủ xây dựng các phương án và kịch bản chi tiết để phòng chống thiên tai, bão lũ và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: từ nay tới ngày bầu cử chỉ còn 5 ngày, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quốc hội, HĐBC quốc gia, chính quyền các cấp; chủ động xây dựng phương án tổ chức bầu cử phù hợp với tình hình của từng địa phương. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, tập dượt kỹ càng các phương án cho bầu cử, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, trong đó chú trọng dự phòng nguồn nhân lực cho các tổ bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch, tổ chức diễn tập theo nhiều kịch bản khác nhau. Tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các nhân sự tham gia bầu cử, nhất là tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. Kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh về nhân sự, những khó khăn, vướng mắc, chủ động nắm tình hình cử tri trên địa bàn, bảo đảm số lượng cử tri đi bầu cử cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử, chú trọng thông tin ở cơ sở. Sẵn sàng phương án hòm phiếu lưu động để phục vụ người dân trong trường hợp cần thiết. Tổ chức thực hiện bầu cử sớm và cao điểm thực hiện bầu cử vào ngày 23/5. Các lực lượng công an, quân đội, y tế cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Khẩn trương cấp phát kinh phí cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tiếp tục rà soát, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cho ngày bầu cử. Quyết tâm cao trong hành động để chuẩn bị chu đáo nhất cho cuộc bầu cử - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra đúng theo kế hoạch, thực sự là ngày hội của toàn dân, thành công tốt đẹp./.