20/04/2024 lúc 01:49 (GMT+7)
Breaking News

Xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện Thanh Chương

VNHN - Với vị thế Trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện nhà, Thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đang được coi là mảnh đất có nhiều lợi thế quan trọng trong quá trình phát triển.

VNHN - Với vị thế Trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện nhà, Thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đang được coi là mảnh đất có nhiều lợi thế quan trọng trong quá trình phát triển.

Thị trấn Thanh Chương hiện có diện tích 655,48 ha; Dân số: 2.692 hộ với gần 10.500 khẩu phân bố trên địa bàn 15 khối. Tỷ lệ hộ nghèo của Thị trấn đến nay cũng chỉ còn 4,3%.

Cơ cấu kinh tế của thị trấn phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại, giảm dần nông nghiệp. Hiện công nghiệp - xây dựng chiếm 62%, dịch vụ - thương mại chiếm 33%. Nông nghiệp chỉ còn chiếm 5% trong cơ cấu kinh tế.

Thị trấn Thanh Chương ngày càng khởi sắc

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị trấn Thanh Chương luôn nhận thức đúng đắn về tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đã dồn toàn tâm, toàn lực để phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả cao.

Đặc biệt, sau khi có quyết định công nhận Thị trấn Thanh Chương là đô thị loại V, Thị trấn tiếp tục có lộ trình, kế hoạch để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh hơn, tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, xứng tầm là trung tâm của huyện Thanh Chương./.