19/04/2024 lúc 12:36 (GMT+7)
Breaking News

Xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh

VNHN - Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), Đại tá Cát Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chia sẻ về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

VNHN - Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), Đại tá Cát Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh chia sẻ về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Ngày 22-12-1944, theo chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, đây là đơn vị tiền thân của quân đội ta. Từ ngày đầu thành lập với 34 chiến sỹ vũ khí trang bị còn thô sơ, quân đội ta đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Bộ CHQS tỉnh kiểm tra và động viên LLVT Bắc Ninh bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, Quân đội ta đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đối với Bắc Ninh, ngày 5-4-1945, Đội Vũ trang tuyên truyền, tiền thân của LLVT tỉnh được thành lập. Sự ra đời của LLVT tỉnh đã thúc đẩy phong trào đấu tranh quần chúng có vũ trang phát triển mạnh mẽ tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945. Đi suốt cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1946-1954, LLVT tỉnh tích cực xây dựng cơ sở, làng, xã chiến đấu, đẩy mạnh và phát triển chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân giải phóng quê hương.

Hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân và LLVT tỉnh đoàn kết xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ hậu phương, đáp ứng đầy đủ và chi viện kịp thời sức người, sức của cho tiền tuyến, anh dũng, hiên ngang đánh trả quân thù. Trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh đã tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân với số lượng lớn, tổ chức nhiều khung trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội huấn luyện tân binh bổ sung cho chiến trường.

Lớp lớp con em Bắc Ninh dù ở hậu phương hay tiền tuyến cùng ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công. Với những kết quả nổi bật trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Bắc Ninh vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Quân công, Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh; 50 tập thể và 23 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 10 tập thể và 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Dân quân tự vệ tỉnh được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”.

Tính đến tháng 7 - 2019, Bắc Ninh có 1.423 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng hàng chục nghìn liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình cách mạng được Tổ quốc ghi công. Ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) ra Chỉ thị số 381-CT/TW quyết định lấy ngày 22-12, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày Hội Quốc phòng toàn dân (QPTD). Ngày Hội QPTD là ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Ngày Hội QPTD cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Với Bắc Ninh, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo, triển khai và tổ chức xây dựng nền QPTD đạt kết quả toàn diện. Nổi bật là: Xây dựng LLVT, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững mạnh; khu vực phòng thủ, thế trận trong khu vực phòng thủ, hệ thống công trình chiến đấu, công trình quốc phòng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội gắn với QP-AN của địa phương.

Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh, trật tự luôn ổn định, kinh tế-xã hội phát triển bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần của LLVT, nhân dân được cải thiện. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện rộng khắp. Khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân được củng cố, tăng cường. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức QP-AN được thực hiện có nền nếp, hiệu quả. Phát huy truyền thống Quân đội và quê hương anh hùng, những năm qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu I, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, LLVT tỉnh được kiện toàn và xây dựng vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đảng bộ Quân sự tỉnh liên tục đạt TSVM tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt VMTD. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh nhiều năm dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân và quân khu… Kết quả trên đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Do đó, LLVT tỉnh phải thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, có ý chí, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bảo đảm cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, chiến đấu và chiến thắng.