19/04/2024 lúc 12:36 (GMT+7)
Breaking News

Xuất cấp hơn 110.780 tấn gạo hỗ trợ nhân dân trong năm 2019

VNHN – Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, ngày 26/12.

VNHN – Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, ngày 26/12.

Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân

Theo ông Phạm Việt Hà, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý hàng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, từ đầu năm đến nay, Tổng cục đã giao các Cục dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất hơn 110.784 tấn gạo, với tổng giá trị khoảng 1.093 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân, gồm: hỗ trợ Tết Nguyên đán hơn 7.805 tấn gạo; hỗ trợ thiên tai mưa lũ gần 3.881 tấn; hỗ trợ giáp hạt gần 6.755 tấn; hỗ trợ dự án rừng hơn 17.895 tấn; xuất viện trợ đối ngoại 5.000 tấn; hỗ trợ gạo cho học sinh hơn 69.448 tấn.

Ông Lê Văn Thời , Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết trong năm qua, việc xuất cấp cứu trợ gạo luôn được bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, an toàn, bảo đảm chất lượng, theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các địa phương, đặc biệt là việc xuất cấp hàng trong thời điểm Tết Nguyên đán.

Việc xuất cấp gạo cho các dự án trồng rừng không những giúp nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo, ổn định phát triển kinh tế mà còn gián tiếp giúp các địa phương bảo đảm công tác an sinh xã hộ. Diện tích rừng trồng, chăm sóc, bảo vệ ngày càng tăng cao; tạo công ăn việc làm cho người dân và phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; hạn chế người dân di cư tự do tại một số vùng biên giới.

Việc hỗ trợ gạo kịp thời cho học sinh đã góp phần giúp nhà trường duy trì tỷ lệ học sinh đến lớp; ổn định sĩ số học sinh ngay trong thời điểm đầu năm học. Qua đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực, giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, nhà trường, địa phương tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để cấp cho các bộ, ngành địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng giá trị khoảng 59 tỷ đồng, gồm: nhà bạt 2.791 bộ; phao tròn cứu sinh 15.943 chiếc; phao áo cứu sinh 68.288 chiếc; bè nhẹ cứu sinh 1.236 chiếc.

Ngoài ra, theo đề nghị của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đang tổng hợp để trình Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp tiếp một số vật tư thiết bị cho Ủy ban (đợt 2) năm 2019 để trang cấp cho các bộ, ngành, địa phương  ứng phó với các sự cố thiên tai.

Các bộ, ngành đã triển khai xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh với tổng giá trị hơn 294 tỷ đồng.