25/04/2024 lúc 04:11 (GMT+7)
Breaking News

Xuân Khanh – 35 năm một chặng đường phát triển

VNHN- Chiều ngày 12/3/2019, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc phường Xuân Khanh, ông Trần Đức Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khanh- Thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội đã đọc diễn văn Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Phường.

VNHN- Chiều ngày 12/3/2019, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc phường Xuân Khanh, ông Trần Đức Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khanh- Thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội đã đọc diễn văn Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Phường.

Ông Trần Đức Dũng -Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường đọc Diễn văn Kỷ niệm

Trong bài phát biểu, ông Trần Đức Dũng – Chủ tịch UBND phường đã khái quát chặng đường phát triển của Phường 35 năm qua: Phường Xuân Khanh được thành lập ngày 14/3/1984 theo Quyết định 42/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), trên cơ sở cắt 213 ha đất tự nhiên, 106 nhân khẩu xã Xuân Sơn và 35,37 ha đất tự nhiên, 44 nhân khẩu xã Thanh Mỹ Hợp thành. Phía Đông của phường giáp xã Xuân Sơn, Thanh Mỹ (Sơn Tây), phía tây giáp xã Tản Lĩnh, Vân Hòa (Ba Vì). Sau đó tháng 4/1984 chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập với 16 Đảng viên, tháng 6/1984 thành lập đảng bộ.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt chào mừng 35 năm kỷ niệm thành lập Phường

Phường được thành lập trước thời kỳ đổi mới vào thời điểm chung đất nước đang gặp khó khăn, lạm phát gia tăng, trên địa bàn phường trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, chưa có trụ sở làm việc phải mượn phòng làm việc của các cơ quan đơn vị trên địa bàn (như: xí nghiệp 107, Trường Công Nghiệp Kỹ Thuật Việt Hung).

Trải qua 35 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của Thị ủy – HĐND – UBND thị xã, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành thị xã, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, phường dần từng bước ổn định về tổ chức bộ máy, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày một khang trang, kinh tế tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh phong phú. An ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng được củng cố tăng cường.

Các hoạt động thể thao chào mừng ngày thành lập Phường 

Đến nay, sau điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định 364 của Chính phủ và sau khi sắp xếp các tổ dân phố. Phường có diện tích đất tự nhiên là 432,08 ha, có 8 tổ dân phố, 2568 hộ, 8909 nhân khẩu, có 21 cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn. Đảng bộ có 718 Đảng viên sinh viên ở 13 chi bộ (8 chi bộ tổ dân phố và 05 chi bộ cơ quan), có 391 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng, phường có 115 gia đình chính sách, trong đó có 40 thân nhân liệt sỹ, tỷ lệ gia đình văn hoá chiếm 97,6%; hộ nghèo còn 0,2%. Năm 2018, thu nhập bình quân đạt 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ BHYT toàn dân lên đến 80%, 95% dân số được dùng nước sạch.

Năm 1999: phát hành lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn 1984-1998; năm 2014, phát hành lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1984-2013 (tái bản bổ sung).

Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày thành lập Phường

Quá trình phấn đấu trong 35 năm qua đạt được nhiều thành tích được cấp trên ghi nhận: Năm 2004, được Thủ tướng tặng Bằng khen. Năm 2008 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2011 được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba. Năm 2014 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Phường liên tục đạt tập thể LĐTT, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh (nay là hoàn thành tốt nhiệm vụ), trong đó các năm 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 được UBND thành phố tặng cờ thi đua Xuất sắc. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội luôn nằm trong tốp đầu của Thị xã.

Tập thể cán bộ viên chức trong phường 

Nhân dịp 35 năm xây dựng và trưởng thành, phường Xuân Khanh tổ chức gặp mặt thân mật và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - TDTT chào mừng, trong đó có giải bóng chuyền hơi nam nữ các tổ dân phố và giao lưu văn nghệ với các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn. Nhằm ôn lại truyền thống của chặng đường đã qua, đồng thời khích lệ cán bộ đảng viên và nhân dân cùng chung sức đồng lòng xây dựng phường Xuân Khanh trở thành điểm sáng của Thị xã Sơn Tây nói riêng và Hà Nội nói chung.