25/04/2024 lúc 12:22 (GMT+7)
Breaking News

Xã Xuân Lâm (Nam Đàn) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), ngày 19/12, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Lâm (Nam Đàn) long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và phát động xây dựng nông thôn mới nâng cao.  

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), ngày 19/12, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Lâm (Nam Đàn) long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và phát động xây dựng nông thôn mới nâng cao.  

Lãnh đạo huyện Nam Đàn tặng hoa cho Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Lâm

Về tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía huyện Nam Đàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Thị Hiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và gần 400 đại biểu khách mời.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Xuân Lâm là địa bàn xung yếu về chính trị, quân sự của huyện. Với lòng yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Văn Bình đã kiên cường chiến đấu, giữ vững cơ sở, bảo vệ lực lượng kháng chiến. Chỉ đạo thành lập 4 đội chèo đò cảm tử tại bến đò Vạn Rú và Chợ Liễu, ngày đêm chở bộ đội, vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm vượt sông Lam kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo huyện cùng các đại biểu về dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ trong đội chèo đã anh dũng hy sinh, nhiều người khác bị thương. Trong giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, xã Xuân Lâm cũng thành lập 3 đội cảm tử đào, rà phá bom mìn, mỗi đội từ 10-12 người có nhiệm vụ giải phóng các tuyến đường thủy, đường bộ và tuyến đê 42 để phục vụ chiến đấu; thành lập 2 đại đội xe đạp thồ với 120 người có nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Xuân Lâm cũng là địa bàn bị địch đánh phá ác liệt, chịu thiệt hại nặng nề về người và của, nhưng với tinh thần “tất cả miền Nam ruột thịt”, lớp lớp thanh niên Xuân Lâm đã tình nguyện lên đường nhập ngũ những năm kháng chiến chống Mỹ.

Với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, ngày 1/9/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1521/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn.

Xã Xuân Lâm vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND đã biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT xã Xuân Lâm đạt được trong suốt thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ xã Xuân Lâm tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, tập trung cao độ sự lãnh đạo của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ mọi nguồn lực, xây dựng xã Xuân Lâm trở thành xã anh hùng thời kỳ đổi mới, ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh.

Dịp này, xã Xuân Lâm đã phát động phong trào toàn dân tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2023, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, đại diện các đơn vị xóm đã hưởng ứng và ký cam kết thi đua cùng thực hiện để xây dựng bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, giàu đẹp, văn minh.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: