20/04/2024 lúc 22:38 (GMT+7)
Breaking News

Xã Phúc Đồng - vượt khó xây dựng nông thôn mới

VNHN - Cùng với các địa phương khác trong cả nước, xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang trong quá trình triển khai tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới. Là một xã vùng cao, còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Đồng đã nỗ lực, đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng lộ trình đề ra.

VNHN - Cùng với các địa phương khác trong cả nước, xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang trong quá trình triển khai tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới. Là một xã vùng cao, còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Đồng đã nỗ lực, đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng lộ trình đề ra.  

Với đặc thù của một xã vùng cao, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ có nỗ lực của lãnh đạo xã và sự chung sức, chung lòng của người dân, xã Phúc Đồng đã vượt khó đi lên, đời sống người dân được đảm bảo với mức thu nhập trung bình trên 33 triệu đồng/năm; Tổng thu ngân sách năm 2018 đạt trên 8,3 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch; Ttỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 giảm xuống chỉ còn 13,38%;  gần 87% người dân được tham gia bảo hiểm Y tế.

Trong số 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện xã đã hoàn thành được 13 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt. Trong năm 2019, xã phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí.

Chia sẻ với phóng viên Việt Nam Hội nhập, đồng chí Võ Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng thừa nhận, bên cạnh các tiêu chí đã đạt được thì mục tiêu xây dựng NTM của xã cũng gặp phải nhiều khó khăn, khi những tiêu chí xã chưa đạt được đều là những tiêu chí khó, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn để thực hiện; trong khi đó nông nghiệp của xã chỉ sản xuất cây lúa là chính; Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông nghiệp, nông thôn phát triển chưa đồng bộ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư xây dựng, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của phát triển.

Phúc Đồng hôm nay đang thực sự chuyển mình

Để thực hiện các tiêu chí còn lại, đồng chí Võ Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch và đưa ra giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí. Trong đó, tập trung nguồn lực vào các tiêu chí có liên quan đến phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đầu tư hệ thống giao thông và cơ sở vật chất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn vốn trong dân, để nhân dân chủ động tham gia, ủng hộ từng bước nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiềm lực vững chắc để xây dựng nông thôn mới”.

Mặc dù đã đạt được 13 tiêu chí, tuy nhiên việc thực hiện các tiêu chí còn lại đối với một xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn như xã Phúc Đồng là cả một thử thách. Ngoài sự nỗ lực, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, xã rất mong muốn nhận được sự chung tay, góp sức của mạnh thường quân, các doanh nghiệp, con em là người dân Phúc Đồng đang sinh sống trong và ngoài nước ủng hộ, chung tay góp sức cùng với xã nhà để Phúc Đồng vượt qua thử thách, hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới./.