25/04/2024 lúc 01:28 (GMT+7)
Breaking News

Vusta - Gặp gỡ 2018 vì hợp tác và phát triển

VNHN - Đây là sự kiện thường niên được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức từ năm 2015, dành cho các tổ chức trực thuộc và tổ chức thành viên hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và phát triển bền vững. 

VNHN - Đây là sự kiện thường niên được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức từ năm 2015, dành cho các tổ chức trực thuộc và tổ chức thành viên hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và phát triển bền vững. 

 Gặp gỡ 2018 vì hợp tác và phát triển  được diễn ra chiều 30/11 tại Hà Nội do Vusta tổ chức

Mỗi năm, sự kiện được tổ chức theo các chủ đề khác nhau nhưng hướng tới một mục tiêu chung đó là chia sẻ thông tin và ghi nhận những thành tựu, kết quả hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc.

Đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các tổ chức với các đối tác, bao gồm cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Vusta là tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, với 149 tổ chức thành viên (86 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp hội địa phương (PUSTA), 482 tổ chức KH&CN ngoài công lập trực thuộc được thành lập.

Đây là các tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm, song cũng là môi trường tốt để tập hợp lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ tham gia, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận dân cư trong xã hội.

Chủ tịch Vusta Đặng Vũ Minh phát biểu chúc mừng sự kiện

Đa số các tổ chức KH&CN trực thuộc Vusta khó khăn về tiềm lực cơ sở vật chất, nhân sự, nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động nhưng các tổ chức này vẫn hoạt động khá hiệu quả, có đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phần lớn các tổ chức đi theo hướng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học cho các hoạt động của đơn vị hoặc nghiên cứu tập trung vào các nhiệm vụ không đòi hỏi đầu tư nhiều về cơ sở vật chất, như: khoa học xã hội, tâm lý-giáo dục, các vấn đề giới, trẻ em, xã hội, các chính sách cho quyền con người, hoặc các vấn đề bức thiết với người dân như lâm-nông- ngư nghiệp, trong đó có một số tổ chức KH&CN rất mạnh trong nghiên cứu về môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, y-xã hội học,…

Bên cạnh đó, một số tổ chức KH&CN đã mạnh dạn nghiên cứu về các lĩnh vực đòi hỏi đầu tư kinh phí lớn như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học.

Rất nhiều các dự án, mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp, bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn và khai thác tài nguyên nước, tài nguyên biển, bảo tồn đa dạng sinh họcđược triển khai nhân rộng rất hiệu quả.... 

PCT Vusta Nghiêm Vũ Khải phát biểu

Theo PCT Vusta Nghiêm Vũ Khải phát biểu tại sự kiện, một chủ đề được chú ý trong năm nay là sáng kiến về Mạng lưới Môi trường và Biến đổi Khí hậu (VECC), nhằm phát huy những kết quả các tổ chức thành viên đã đạt được trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhân rộng các sáng kiến thành công; xây dựng năng lực cho hội thành viên; tạo ra sự kết nối giữa các hội thành viên, nhà khoa học với các tổ chức STOs và PUSTA.

Vusta đang là thành viên của Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu và Tổ công tác liên ngành về Phát triển bền vững, sáng kiến VECC sẽ giúp VUSTA thực hiện tốt hơn vai trò của mình, trong 2 cơ chế chính thức này, đặc biệt là vai trò huy động thành viên tham gia đóng góp cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

Sáng kiến VECC nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức thành viên, STO và đối tác quốc tế. Đặc biệt là sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức GIZ Việt Nam, thông qua việc cử hai chuyên gia phát triển hỗ trợ và cố vấn cho LHHVN; và Quỹ Khí hậu Châu Âu hỗ trợ cho giai đoạn đầu triển khai VECC.

Tọa đàm Sáng kiến mạng lưới Môi trường và biến đổi khí hậu của Vusta, cơ hội tham gia và khả năng hợp tác với các bên do PCT Vusta Nghiêm Vũ Khải cùng các diễn giả

Mục tiêu của VECC là nâng cao năng lực và sự gắn kết giữa các thành viên mạng lưới tham gia và đóng góp hiệu quả cho công cuộc bảo vệ môi trường và ứng phó đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tăng cường công tác nghiên cứu, tư vấn phản biện và giám sát việc thực hiện các cam kết về khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững; Truyền thông nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hoạt động của các thành viên mạng lưới.

Đồng thời, phát huy hiệu quả các dự án, chương trình do các thành viên mạng lưới đang thực hiện; xây dựng dự án mới nhằm kết nối, huy động nguồn lực và triển khai các chương trình với quy mô và độ bao phủ rộng hơn, gắn với thực tiễn hơn.

Đại biểu tham dự sự kiện 

Với lĩnh vực, chủ đề trọng tâm như năng lượng bền vững, quản trị nguồn nước, đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các hoạt động chính của VECC làm cơ sở dữ liệu thông tin về các sáng kiến bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH và PTBV của thành viên (Website và Bản tin cập nhật chia sẻ kinh nghiệm, hoạt động, các dự án đang được triển khai tại địa phương của các thành viên mạng lưới và các chức đối tác, thông tin cập nhật về các kêu gọi đề xuất dự án của nhà tài trợ) với những sự kiện, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với đối tác (trong 3 chủ đề trọng tâm Năng lượng, Đa dạng sinh học, Quản trị tổng hợp tài nguyên nước).

Hội thảo/tọa đàm đóng góp ý kiến cho các báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; Tập huấn, đào tạo về các kỹ năng: viết đề xuất, thực hiện, theo dõi, giám sát các dự án về môi trường, năng lượng tái tạo, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng Báo cáo thường niên sáng kiến, giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Vusta…/.