23/04/2024 lúc 14:47 (GMT+7)
Breaking News

Vượt thách thức của thị trường lao động thời hậu Covid

VNHN - Trong bối cảnh hơn 30 triệu người đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19 tính đến cuối quý II/2020, Việt Nam vẫn đang ở vị thế tốt hơn nhiều quốc gia khác để vượt qua những thách thức của thị trường lao động. Việt Nam đang ở vị thế tốt hơn so với các quốc gia khác để vượt qua thách thức của thị trường lao động.

VNHN - Trong bối cảnh hơn 30 triệu người đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19 tính đến cuối quý II/2020, Việt Nam vẫn đang ở vị thế tốt hơn nhiều quốc gia khác để vượt qua những thách thức của thị trường lao động. Việt Nam đang ở vị thế tốt hơn so với các quốc gia khác để vượt qua thách thức của thị trường lao động.

Việt Nam đang ở vị thế tốt hơn so với các quốc gia khác để vượt qua thách thức của thị trường lao động

Mức giảm sâu kỷ lục

Điều tra Lao động Việc làm do Tổng cục Thống kê thực hiện với hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Quốc tế (ILO) cho thấy lực lượng lao động giảm tới 2,2 triệu người so với quý trước và giảm 2,4 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được coi là mức giảm sâu kỷ lục của thị trường lao động Việt Nam. 

Tỷ lệ tham gia thị trường lao động còn giảm sâu hơn ở khu vực nông thôn và trong lực lượng lao động nữ. Tính đến hết tháng 6/2020, có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, bao gồm bị mất việc, bị giảm giờ làm, giảm thu nhập…

Bà Valentina Barcucci, chuyên gia Kinh tế Lao động của ILO Việt Nam, cho biết: Thị trường lao động trong quý II/2020 đã chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng, giai đoạn giãn cách xã hội phòng ngừa vào đầu quý đã nhanh chóng kiểm soát sự lây lan của virus, từ đó giảm thiểu tác động tới thị trường nội địa, giúp tình hình tại Việt Nam tốt hơn so với những gì các quốc gia khác phải trải qua.

Tuy nhiên, tác động của các biện pháp cần thiết được áp dụng vẫn là không thể tránh khỏi. Mặt khác, lệnh phong tỏa ở các quốc gia khác cùng với việc đóng cửa biên giới trong quý II đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế và việc làm của Việt Nam. Đại dịch đã làm suy giảm các hoạt động kinh tế tại một số lĩnh vực, như dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, xuống mức chưa từng có.

Lần đầu tiên trong 5 năm qua ghi nhận thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý II giảm đi so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,2 triệu đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Chúng tôi nhận thấy rằng có những người lao động bị mất việc nhưng không tìm việc mới, có lẽ là do không có nhiều cơ hội việc làm. Những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thị trường lao động đang phải gánh chịu những tác động kinh tế nặng nề nhất của đại dịch." - bà Barcucci phân tích.

Người lao động phi chính thức bị giảm thu nhập nhiều hơn so với lao động chính thức, với mức giảm tương ứng là 8,4% và 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Người lao động càng có bằng cấp, trình độ cao hơn, thì càng bị giảm thu nhập ít hơn.

Quý II năm nay cũng chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 10 năm qua, ở mức 2,73%. Trong đó tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở nhóm lao động có trình độ thấp.

Cứu việc làm và bảo vệ lao động

Mặc dù thị trường lao động giảm sâu, tuy nhiên, ông Chang Hee Lee - Giám đốc ILO Việt Nam vẫn tin tưởng rằng Việt Nam đang ở vị thế tốt hơn hầu hết các nước khác để vượt qua những thách thức về kinh tế và thị trường lao động, như Việt Nam đã thành công đối với cuộc khủng hoảng về y tế cộng đồng.

Theo ông, Việt Nam cần tiếp tục kiên định với các biện pháp kích thích nền kinh tế và việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp, việc làm và thu nhập bảo vệ người lao động tại nơi làm việc và sử dụng đối thoại làm công cụ để chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động có thể tìm ra được giải pháp xử lý vấn đề.

TS Chang-Hee Lee, kêu gọi những nỗ lực đồng bộ từ Chính phủ, tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động để cứu việc làm và bảo vệ lao động dễ bị tổn thương, trong bối cảnh COVID-19 đang để lại những tác động tiêu cực tới lực lượng lao động Việt Nam.

"Bây giờ chính là lúc Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động cùng nhau đoàn kết để xây dựng và thực hiện những chính sách và biện pháp dựa trên bằng chứng, để giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng này và để Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn cả giai đoạn tiền khủng hoảng" - TS Lee cho biết.