19/04/2024 lúc 09:09 (GMT+7)
Breaking News

Võ Nhai, Thái Nguyên: Một nhiệm kỳ đổi mới

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới “Tự tin -Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện Võ Nhai đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của huyện, để lại những dấu ấn quan trọng trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới “Tự tin -Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện Võ Nhai đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của huyện, để lại những dấu ấn quan trọng trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ.

Tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội LHPN huyện Võ Nhai  hiện có 16 Hội cơ sở với 207 Chi hội, tổng số hội viên toàn huyện là 10.492 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đã có nhiều khâu đột phá được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đặc biệt là thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả có sức lan tỏa trong cộng đồng,  góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Nhờ triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các cấp Hội phụ nữ đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động, phong trào, cách làm, mô hình hay. Cụ thể, hoạt động hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, các cấp hội đăng ký thực hiện có 207 mô hình tiết kiện tại chi tổ; Hỗ trợ và phối hợp hỗ trợ xây mới 21nhà “Mái ấm tình thương”, 200 suất học bổng, tặng 150 suất quà cho phụ nữ nghèo, đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nan y, học sinh nghèo học giỏi với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. 100% cơ sở hội thực hiện công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. 100% chi hội đều duy trì các mô hình, hình thức tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế… Qua đó đã giúp đỡ 925 lượt hộ phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có cơ hội ổn định cuộc sống. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 xảy ra kéo dài, các cấp hội đã vận động may, mua tặng trên 1.500 khẩu trang vải, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, xà phòng; hỗ trợ 200 xuất quà cho các gia đình phụ nữ nghèo; Hỗ trợ khẩu trang, vật dụng y tế để hỗ trợ giúp Trung tâm y tế huyện thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm y tế, các khu cách ly tổng trị gía trên 120 triệu đồng.

Quan tâm đời sống hội viên, phụ nữ

Xác định công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt, Hội đã gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nhiều đổi mới, sáng tạo, được triển khai đồng bộ, toàn diện, có kết quả thiết thực. 5 năm qua, toàn huyện có 86,4% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt “Gia đình 5 không 3 sạch”. Công tác tuyên truyền các thông tin của Hội, vận động phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm được các cấp Hội quan tâm triển khai. Thông qua việc tổ chức tuyên truyền các cấp Hội đã tổ chức được trên 500 cuộc với trên 20 nghìn lượt hội viên phụ nữ. Các hoạt động hướng tới những  nội dung thiết thực như: Giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, nơi công cộng; thực hiện mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình theo nguyên tắc “3 có” tại 100% các chi hội; Thành lập và duy trì hoạt động của 101 CLB “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”;  đã xây dựng và duy trì được 47 mô hình Chi hội phụ nữ nòng cốt tham gia xây dựng nông thôn mới với chủ đề 3 sạch “Nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”, 166 mô hình “Thu gom rác thải và vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật” sau khi sử dụng; 35 mô hình “10 chung1”; hỗ trợ xây dựng được 20 mô hình điểm về 5 không 3 sạch, trồng và chăm sóc 45 đoạn đường xanh-sạch-đẹp do phụ nữ tự quản; xây dựng 30 lò đốt rác hộ gia đình; hỗ trợ 04 mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn theo nguyên tắc “3 có” ; hỗ trợ xây dựng trên 2 nghìn công trình vệ sinh hộ gia đình...Đến nay có 9.075 hộ/10.492 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí cuộc vận động, đạt 86,4%.  Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo từ thiện đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Hưởng ứng cuộc vận động của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội, các cấp Hội đã tích cực vận động từ các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức, cá nhân hảo tâm và cán bộ, hôi viên phụ nữ trong toàn huyện vận động xây dựng được 21 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng trị giá 639,5 triệu đồng; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác hậu phương quân đội và nhân đạo, xã hội được đông đảo các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng và đạt được những kết quả có ý nghĩa xã hội sâu sắc, kết quả trong nhiệm kỳ các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có con em lên đường nhập ngũ, thăm tặng quà đồn biên phòng nhân dịp lễ Tết với 359 xuất quà  trị giá trên 179,5 triệu đồng. Một trong những điển hình về hiệu quả công tác chăm lo đời sống hội viên, nhiều năm liền, Hội LHPN xã Phú Thượng, Tràng Xá đã thường xuyên duy trì tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

Giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình

Một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ qua của Hội LHPN Võ Nhai  là vận động phụ nữ, phát huy nội lực tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Hội LHPN huyện đã tập trung nguồn lực, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện như: phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp cho nhiều lượt hội viên để nâng cao kiến thức phát triển kinh tế; thực hiện quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH là 116,8 tỷ đồng cho 3.169 hộ vay, dư nợ từ Ngân hàng nông nghiệp trên 1 tỷ đồng cho 1082 hộ. Nguồn vốn Tiết kiệm tại chi hội đã giúp cho 410 lượt hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình  với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng .  2.271 lao động nữ ở nông thôn được đào tạo nghề ; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật với trên 12.000 lượt chị em tham gia; tu vấn, giới thiệu việc làm cho 5.814 lao động nữ; giới thiệu việc làm cho 1.590 lao động; Hỗ trợ thành lập được 5 mô hình nuôi bò giống 3B lấy thịt, 6 mô hình bò nái sinh sản, tích cực thực hiện tốt phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ bằng nhiều hình thức như: công lao động, vật liệu, bằng tiền...với tổng giá trị 1.072 triệu đồng, đã giúp cho 562 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và duy trì 04 mô hình tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn do phụ nữ tự quản lý như may và  móc tóc giả... Các mô hình này đã tạo việc làm cho trên 500 lao động có việc làm thường xuyên, mức thu nhập trên 05 triệu đồng/người/tháng. 5 năm qua, các cấp Hội đã đã giúp trên 925 lượt hộ phụ nữ nghèo, trong đó 433 hộ đã thoát nghèo, đạt tỷ lệ 46,8%...

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ nữ doanh nhân ngày càng đa dạng, thiết thực và hiệu quả.  Có 12 ý tưởng tham gia “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”, trong đó đã có 1 ý tưởng xuất sắc được hỗ trợ kinh phí để thực hiện, có 2 ý tưởng được tôn vinh tại cấp tỉnh. Từ đó, Hội đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương. Điểm nhấn mới của Hội trong nhiệm kỳ qua là chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường được các cấp Hội triển khai hiệu quả thiết thực, phát huy được vai trò của hội phụ nữ như: Thành lập và duy trì hoạt động của các mô hình, CLB gắn với hoạt động bảo vệ môi trường: 166 mô hình “Một việc làm thiết thực bảo vệ môi trường”; hỗ trợ xây dựng được 20 mô hình điểm về 5 không 3 sạch, thành lập được 45 “Tuyến đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”; 30 lò đốt rác hộ gia đình, 2 nhà phân loại rác; 15 mô hình  “Phân loại rác thải tại nguồn”; tích cực vận động phụ nữ thực hiện nguyên tắc  “3 có” trong phân loại rác thải tại gia đình. Tại các cơ sở Hội đã thành lập được 17 mô hình “phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường”...

Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi ấy có hoạt động hội”, trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện đã tập trung các giải pháp để nâng cao đổi mới chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Chất lượng các chi tổ hội phụ nữ, cán bộ cơ sở từng bước được chuẩn hóa, đến nay , nâng tỉ lệ thu hút số hội viên toàn huyện đạt 80%.  5 năm qua, hoạt động của Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã được duy trì và phát triển thêm một bước mới. Các cấp hội phụ nữ đã phát huy vai trò của mình trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ đồng thời làm tốt công tác giới thiệu lựa chọn công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền tại địa phương. Toàn huyện có tỷ lệ nữ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 26%; cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở cả hai cấp đều tăng cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ nữ cấp ủy huyện là 25,6%; nữ cấp ủy xã, thị trấn là 25%. Từ đó vị thế, vai trò của chị em phụ nữ ngày càng được thể hiện rõ hơn .

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, những kết quả mà các cấp Hội phụ nữ huyện Võ Nhai đã đạt được, có thể thấy đó chính là kết quả của cả một chặng đường phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện. Kết quả ấy đã để lại những dấu ấn khó quên. Đây chính là cơ sở, tiền đề để phụ nữ huyện Võ Nhai tiếp tục vững bước trong chặng đường mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội, vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, xây dựng huyện Võ Nhai ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.