20/04/2024 lúc 14:39 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước Đại hội

VNHN – Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V và Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII là 2 sự kiện chính trị trọng đại, đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, thời gian qua, tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các ban ngành liên quan xác định công tác tuyên truyền cho Đại hội là việc làm cần thiết và cần phải đi trước một bước.

VNHN – Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V và Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII là 2 sự kiện chính trị trọng đại, đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, thời gian qua, tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các ban ngành liên quan xác định công tác tuyên truyền cho Đại hội là việc làm cần thiết và cần phải đi trước một bước.

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì công tác tổ chức duyệt nội dung hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì phát biểu chỉ đạo về công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Cho rằng công tác tuyên truyền cần đi trước một bước, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu các đơn vị chú tâm, đẩy mạnh công tác này. Theo đó, cần có sự phân chia rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể: Đồng chí Nguyễn Văn Trì giao Sở văn hóa, Thể thoa & Du lịch, UBND thành phố Vĩnh Yên lên phương án tuyên truyền, yêu cầu tận dụng tất cả cơ sở vật chất đang được sử dụng với chủ trương không tháo dỡ, chỉ bổ sung mới; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, vừa qua, Sở Thông  tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản số 721/STTTT-TTBCXB ngày 25/8. Trong đó, xác định định hướng tuyên truyền gồm các nội dung sau: Tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc; Đặc biệt là kết quả thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 12 giải pháp và những khâu đột phá cụ thể của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cùng với đó, tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm của quá trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tôn vinh các tập thể, các chiến sỹ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện các ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương, các thành phần kinh tế, các dân tộc, các tầng lớp nhân dân.

Tin rằng, với sự phối hợp nhuần nhuyễn của các cấp ban ngành toàn tỉnh cùng sự hỗ trợ của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII sẽ thành công tốt đẹp; góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.