23/04/2024 lúc 18:36 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Long: Đầu tư 400 tỷ đồng xây bảo tàng nông nghiệp ở ĐBSCL

VNHN - Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL được UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng với tổng kinh phí 400 tỷ đồng, gồm ngân sách nhà nước và xã hội hoá.

VNHN - Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL được UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng với tổng kinh phí 400 tỷ đồng, gồm ngân sách nhà nước và xã hội hoá.

Đầu tư 400 tỷ đồng xây bảo tàng nông nghiệp ở ĐBSCL (Ảnh minh họa)

Hai tháng trước, ngày 15/3 thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Lữ Quang Ngời Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có quyết định cho xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL, với tổng kinh phí 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

Bảo tàng này dự kiến xây dựng tại khu đất 11,4ha thuộc ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm với tổng nguồn vốn thực hiện là 400 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

Dự án được thực hiện theo 3 giai đoạn, kéo dài từ nay đến năm 2027 sẽ khai thác và sử dụng. Theo thiết kế, khuôn viên bảo tàng được chia thành 4 khu chính gồm: khu phục vụ cho trưng bày và hành chính, khu tái hiện làng quê Nam Bộ xưa, khu tổ chức sự kiện và khu công trình phụ trợ. 

Đây là nơi tôn vinh sự cần cù, sáng tạo của người nông dân Việt Nam

Nói về sự cần thiết của việc ra đời bảo tàng này, đề án của UBND tỉnh Vĩnh Long ghi rằng: “Việt Nam có trên 160 bảo tàng nhưng đa phần các bảo tàng hiện nay đều thiên về lịch sử xã hội, về hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, thiếu những bảo tàng về lịch sử tự nhiên, khoa học kỹ thuật và một số bảo tàng chuyên ngành”.

Theo quy hoạch bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 xác định có hơn 20 bảo tàng chuyên ngành dự kiến được xây dựng. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy có một dự án cụ thể nào được khởi động để có thể khẳng định đến năm 2020 Việt Nam sẽ có một bảo tàng nông nghiệp.

Hiện vật và tư liệu trưng bày tại bảo tàng được sắp xếp theo tiến trình lịch sử qua 4 thời kỳ: trước năm 1698 (nền nông nghiệp vương quốc Phù Nam và Chân Lạp), từ 1698-1858 (quá trình Nam tiến và khẩn hoang của các chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn), từ 1858-1975 (tổ chức sản xuất nông nghiệp thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hoà) và từ 1975 đến nay (nền nông nghiệp thâm canh ở ĐBSCL thời kỳ đổi mới và hội nhập).

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL là một đơn vị sự nghiệp có thu một phần, trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long. Dự kiến số lượng nhân sự ban đầu khoảng 30 người và có thể tăng theo sự phát triển của bảo tàng.

Mục tiêu của đề án là tạo dựng một thiết chế văn hóa quan trọng xứng tầm với vai trò và vị thế của ngành nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phát huy được những giá trị của di sản văn hóa nông nghiệp ở ĐBSCL. Đồng thời, phục vụ cho nhu cầu du lịch, học tập, nghiên cứu khoa học, thụ hưởng văn hoá của công chúng và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp hiện nay ở ĐBSCL.

Đây là còn là nơi tôn vinh sự cần cù, sáng tạo của người nông dân Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng đã có vai trò to lớn đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo tồn các di sản văn hóa nông nghiệp (vật thể và phi vật thể) ở ĐBSCL, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với quê hương, đất nước.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam có trên 160 bảo tàng, trong đó có 4 bảo tàng cấp quốc gia, 7 bảo tàng chuyên ngành cấp bộ, 34 bảo tàng của các đơn vị trực thuộc bộ, 80 bảo tàng cấp tỉnh và 36 ngoài công lập. 

Theo đó, nguồn kinh phí gồm ngân sách nhà nước (của Trung ương, tỉnh) và xã hội hoá. Vĩnh Long cho biết thêm, về nguồn xã hội hoá đã có công ty cam kết tài trợ và nguồn từ các dự án tài trợ của Trường ĐH Cần Thơ…

Tôn vinh sự cần cù, sáng tạo của nông dân Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng đã có vai trò to lớn đóng góp cho sự phát triển kinh tế -xã hội. Bảo tồn các di sản văn hóa nông nghiệp... Cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành du lịch của địa phương.

Đối tượng trưng bày cụ thể là các hiện vật bao gồm vật thể và phi vật thể như bản đồ, hình ảnh, video, văn bản chính sách, mô hình, các giống cây trồng và vật nuôi quý hiếm hay độc đáo của vùng, nông cụ, ngư cụ...

Dự kiến, công trình được triển khai xây dựng từ năm 2022, hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm 2027./.