16/04/2024 lúc 17:26 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam và Nigeria đi nhanh hơn để bù lại những năm tháng chậm trễ

VNHN - Ông Adams Oshiomhole, Chủ tịch Đảng Đại hội những người tiến bộ (APC) - đảng cầm quyền tại quốc gia có vai trò quan trọng tại Châu Phi và khu vực Tây Phi vào chiều ngày 29/10 vừa qua với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong chuyến thăm Nigeria. Ông nhấn mạnh "Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976 và tới ngày nay, chúng ta cần phải đi nhanh hơn để bù lại những năm tháng chậm trễ".

VNHN -  Đó là lời nhấn mạnh của ông Adams Oshiomhole, Chủ tịch Đảng Đại hội những người tiến bộ (APC) - đảng cầm quyền tại quốc gia có vai trò quan trọng tại Châu Phi và khu vực Tây Phi vào chiều ngày 29/10 vừa qua với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong chuyến thăm Nigeria.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Adams Oshiomhole, Chủ tịch Đảng Đại hội những người tiến bộ (APC) trong buổi tiếp đón chiều ngày 29/10 tại Nigeria

Chính Đảng được thành lập từ năm 2013 và cho tới nay, là nhiệm kỳ thứ 2 mà chính đảng này cầm quyền tại Nigeria với 16 triệu đảng viên. Tại buổi tiếp đón, Chủ tịch Đảng APC Adams Oshiomhole bày tỏ mong muốn thiết lập mối quan hệ thân tình với Đảng Cộng sản Việt Nam để mở ra các quan hệ tốt đẹp về chính trị, kinh tế hợp tác, đầu tư, du lịch, văn hoá,... giữa hai quốc gia.

“Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976 và tới ngày nay, chúng ta cần phải đi nhanh hơn để bù lại những năm tháng chậm trễ”, Chủ tịch Đảng APC Adams Oshiomhole nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ đánh giá những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của Việt Nam trong thời gian qua.

Việt Nam khẳng định với những thế mạnh riêng có trong hợp tác và phát triển

Bày tỏ vui mừng khi được gặp Chủ tịch Đảng APC Adams Oshiomhole, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ ngoại giao với Nigeria thông qua các kênh đảng, nghị viện và chính phủ trong thời gian tới và muốn Nigeria có vị trí ngày càng quan trọng hơn ở khu vực châu Phi nói chung và Tây Phi nói riêng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác giao thương với Nigeria trong thời gian tới

Hai bên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và định hướng cho hợp tác phát triển kinh tế và đối ngoại giữa hai nước. Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định những thế mạnh và lợi thế của Việt Nam luôn sẵn sàng trong sự hợp tác và phát triển giữa hai nước. Cụ thể:

Về quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị hai bên xúc tiến xây dựng quan hệ chính thức trong thời gian tới, đồng thời gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới ông Adams Oshiomhole, Chủ tịch đảng APC của Nigeria, đề nghị đảng APC sớm cử đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng trong 30 năm qua ở mức 6 - 7%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở mức thấp khoảng 5%,...

Với các thế mạnh riêng có, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác giao thương với Nigeria trong thời gian tới với các mặt hàng điều, thuỷ sản, lúa gạo, giầy da, may mặc,... thông qua sự ủng hộ của đảng APC.

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, Việt Nam cũng mong muốn giao lưu về văn hoá, thể thao với Nigeria nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia.

Việt Nam và những kinh nghiệm học hỏi

Theo ông Adams Oshiomhole, là một chính đảng còn non trẻ, ông Adams Oshiomhole cũng đề nghị hai bên cần hợp tác, giao lưu lẫn nhau trên cả kênh đảng và kênh chính phủ để Nigeria học hỏi các kinh nghiệm của Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu đưa 100 triệu dân của quốc gia này sớm thoát nghèo.

Hai bên đã có buổi làm việc thân mật với mục tiêu tăng cường củng cố, phát triển quan hệ hai nước

Nigeria cam kết sẽ đa dạng hóa các hoạt động kinh tế, giảm phụ thuộc dầu mỏ, đa dạng sản xuất để tạo công ăn việc làm giảm tỷ lệ thất nghiệp cho người dân.

Về quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, phía đảng APC bày tỏ ủng hộ các kế hoạch hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, chế biến điều, các sẩn phẩm từ gỗ và đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ Nigeria sản xuất lúa gạo,...

Cũng tại buổi đón tiếp, Chủ tịch đảng APC Adams Oshiomhole cho biết Nigeria đang có kế hoạch nâng cấp hệ thống điện, đường giao thông sẽ là cơ hội đầu tư, hợp tác cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhu cầu da giầy, may mặc ngày càng tăng cũng là thị trường quan trọng để Việt Nam thúc đẩy thương mại, đầu tư tại Nigeria.

Đồng thời, ông Adams Oshiomhole cũng bày tỏ đảng APC và chính phủ Nigeria cũng sẵn sàng thúc đẩy và kết nối Việt Nam với Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) và mong muốn tham gia kết nối với khu vực ASEAN thông qua Việt Nam.