29/03/2024 lúc 18:50 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam trong nhóm 'an toàn dịch tễ' được Nga chào đón

Sinh viên nước ngoài, nghiên cứu sinh, người định cư, sinh viên dự bị được phép trở lại Nga để tiếp tục học tập, làm việc, theo thông cáo ngày 20/3 của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga. Trong đó, sinh viên Việt Nam nằm trong số nhóm 25 nước “an toàn dịch tễ", được phép trở lại Nga học tập. 

Sinh viên nước ngoài, nghiên cứu sinh, người định cư, sinh viên dự bị được phép trở lại Nga để tiếp tục học tập, làm việc, theo thông cáo ngày 20/3 của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga.

Trong đó, sinh viên Việt Nam nằm trong số nhóm 25 nước “an toàn dịch tễ", được phép trở lại Nga học tập. 

Bộ này đã lập danh sách 25 nước "an toàn dịch tễ", bao gồm Việt Nam, Hy Lạp, Ai Cập, Ấn Độ, Cuba, Phần Lan, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản... Danh sách các nước "an toàn" nhập cảnh Nga sẽ cập nhật thường xuyên, được trường đại học thông báo tới sinh viên qua tài khoản cá nhân, web trường và trang mạng xã hội chính thức.


Người dân đi lại ở trung tâm Saint Petersburg, Nga, ngày 28/3. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga, điều kiện để trở lại trường là sinh viên phải thông báo cho trường đại học bằng email ít nhất 10 ngày, kết quả xét nghiệm PCR âm tính nCoV không quá 3 ngày trước khi nhập cảnh. Trong vòng 72 giờ vào lãnh thổ Nga, sinh viên phải xét nghiệm PCR lần thứ hai và tự cách ly ở nơi cư trú. Việc học tập, đào tạo được thực hiện trực tuyến.

Trong thời gian tự cách ly, nếu có biểu hiện mắc Covid-19 như sốt, đau họng, sổ mũi, ho, khó thở, sinh viên phải lập tức thông báo cho trường đại học và liên hệ bác sĩ.

Hiện Nga ghi nhận hơn 4,4 triệu ca nhiễm nCoV, ít nhất 95.800 người tử vong. Ngày 23/3, nước này ghi nhận hơn 8.400 ca nhiễm mới. Tình hình dịch bệnh ở nhiều nước châu Âu còn diễn biến phức tạp. Mới đây, Pháp đã phong tỏa trở lại thủ đô Paris. Đức cũng từ bỏ kế hoạch nới biện pháp giãn cách. Tổng thống Vladimir Putin hôm nay cho biết sẽ tiêm vaccine Sputnik V ngừa Covid-19.

Sputnik V được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt khẩn cấp chiều 23/3, nhằm phục vụ nhu cầu cấp bách trong phòng chống Covid-19. Đây là vaccine Covid-19 thứ hai được Việt Nam phê duyệt, sau AstraZeneca.