24/04/2024 lúc 06:41 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Philippines

Trong buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Philippines...

Trong buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Philippines.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre dành cho Việt Nam. Thủ tướng cũng cho rằng quan hệ hai nước trong thời gian qua đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, quan hệ hàng hải là quan hệ đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam.

Về thương mại đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai nước cần thúc đẩy hơn nữa, khẳng định cam kết Việt Nam cung cấp ổn định, lâu dài gạo cho Philippines.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đồng thời bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Philippines.

Bên cạnh đó, Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công Năm Chủ tịch ASEAN 2020 nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; chúc mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII của Việt Nam. Đại sứ bày tỏ tin tưởng Việt Nam chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch Covid-19.

Cũng tại buổi làm việc, Đại sứ cho rằng quan hệ song phương Việt Nam – Philipines đang phát triển tốt đẹp, trong đó có lĩnh vực an ninh hàng hải; đề nghị hai nước tăng cường phối hợp hơn nữa trong lĩnh vực này.

Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Việt Nam đã giải cứu thành công ngư dân Philippines và hỗ trợ nhân đạo. Đặc biệt, Đại sứ cũng trân trọng cảm ơn Việt Nam đã gửi vật tư y tế tặng người dân Philippines trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines từ khi được thiết lập năm 1976, trải qua chặng đường hợp tác và phát triển, đến nay mối quan hệ giữa hai nước luôn không ngừng phát triển và nâng lên tầm cao mới. Mối quan hệ chính trị tốt đẹp song phương tiếp tục được giữ gìn, vun đắp đầy thiện chí và tin cậy lẫn nhau thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên.

Năm 2021 là năm đánh dấu kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre đề nghị hai bên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Cho rằng vấn đề an ninh lương thực rất quan trọng, Thủ tướng mong muốn có hiệp định nhà nước về vấn đề lương thực. Nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Đối với việc kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng nêu rõ, đây là dịp để hai nước thắt chặt hơn nữa quan hệ và nâng tầm quan hệ hai nước, mong Đại sứ sẽ phối hợp với các bộ, ban, ngành Việt Nam để tổ chức nhiều hoạt động.

Trong những năm qua mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Philippines ngày càng phát triển theo xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực cả về chính trị, văn hóa, kinh tế, thương mại, giáo dục. Bên cạnh đó, hai nước cũng thúc đẩy tăng cường tình đoàn kết, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Do đó, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước càng phải được tăng cường, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Việt Nam sẽ nỗ lực cùng với Philippines gìn giữ, vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt.