29/03/2024 lúc 19:38 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam, Lào tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng

VNHN - Sáng 25-9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (BQP), Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP đã tiếp các Tùy viên quốc phòng cũ và mới của Lào tới chào từ biệt và ra mắt.

VNHN - Sáng 25-9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (BQP), Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP đã tiếp các Tùy viên quốc phòng cũ và mới của Lào tới chào từ biệt và ra mắt.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo BQP, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao nhiệm kỳ công tác vừa qua của Đại tá Bangsy Xaysomkhoth trên cương vị Tùy viên quốc phòng Lào tại Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Đại tá Bangsy Xaysomkhoth góp phần tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hai quân đội.


Trung tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi với Đại tá Bangsy Xaysomkhoth.

Chúc mừng Đại tá Vongxay Inthakham được bổ nhiệm làm Tùy viên quốc phòng Lào tại Việt Nam, đồng chí Thứ trưởng BQP tin tưởng rằng Đại tá Vongxay Inthakham sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả của người tiền nhiệm, là cầu nối trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước là mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có, là tài sản vô giá, nhân tố quan trọng trong sự phát triển của hai nước, mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng.


Đại tá Bangsy Xaysomkhoth và Đại tá Vongxay Inthakham tặng hoa chúc mừng Trung tướng Hoàng Xuân Chiến.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, trên cơ sở Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng hằng năm, hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Nhận định dịch Covid-19 có thể sẽ còn kéo dài và gây ảnh hưởng tới quá trình triển khai các nội dung hợp tác giữa BQP hai nước, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng hai bên cần chủ động, thích ứng với tình hình mới; đồng thời tích cực, sáng tạo phối hợp những hình thức triển khai có hiệu quả trên tinh thần không để dịch bệnh làm trì hoãn các nội dung hợp tác.

Tại buổi tiếp, Đại tá Bangsy Xaysomkhoth và Đại tá Vongxay Inthakham đã tặng hoa chúc mừng Trung tướng Hoàng Xuân Chiến vừa được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng BQP. Đại tá Bangsy Xaysomkhoth cảm ơn lãnh đạo BQP Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tá Vongxay Inthakham khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực cho sự nghiệp xây dựng quân đội ở mỗi nước.