28/03/2024 lúc 23:47 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Thuận: Mưa đá giải nhiệt vùng hạn hán

 VNHN - Chiều 7-6, một cơn mưa nặng hạt dài hơn 40 phút kèm những viên đá nhỏ đổ xuống TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận), giải nhiệt vùng hạn hán khốc liệt

 VNHN - Chiều 7-6, một cơn mưa nặng hạt dài hơn 40 phút kèm những viên đá nhỏ đổ xuống TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận), giải nhiệt vùng hạn hán khốc liệt

“Mưa vàng” xuất hiện tại TP Phan Rang-Tháp Chàm (ảnh chụp tại ngã năm Phủ Hà) – Ảnh: MIinh Trần

Chị Nguyễn Thị Dung (ngụ khu phố 1, phường Phủ Hà) cho biết cơn mưa lớn kèm những viên đá li ti giống hiện tượng mưa đá rơi xuống khiến nhiều xe máy phải dừng tấp vào tránh mưa.

“Khoảng 10 phút sau thì hiện tượng mưa đá nhỏ chấm dứt, sau đó cơn mưa kéo dài thêm 30 phút thì hết” – chị Dung cho hay.

Nhiều người dân vui mừng vì cơn “mưa vàng” bất chợt xuất hiện làm không khí tại TP Phan Rang-Tháp Chàm trở nên mát mẻ.

Trong khi đó, theo Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, tình hình hạn hán đang diễn ra trên diện rộng toàn tỉnh dẫn đến thiếu nước tưới, nước sinh hoạt và nước uống cho đàn gia súc.

Hiện Ninh Thuận có hơn 7.873ha vụ đông xuân phải dừng sản xuất, 188ha cây trồng bị thiệt hại do hạn hán, trong đó có gần 90ha cây lúa.

Về nước sinh hoạt, từ đầu tháng 5-2020 đến nay toàn tỉnh có 859 hộ (với 3.548 người) ở các thôn Bình Tiên (xã Công Hải, huyện Thuận Bắc), thôn Tà Nôi (xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn) và bốn thôn Rã Trên, Rã Giữa, Đồng Dày và Tham Dú (xã Phước Trung, huyện Bác Ái) thiếu nước sinh hoạt, được địa phương, lực lượng quân đội chở nước cung cấp kịp thời.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận cho biết mực nước 21 hồ chứa nước toàn tỉnh hiện ở mức 24,17 triệu m3, chỉ chiếm 12,4% tổng dung tích 194,49 triệu m3. Cũng theo công ty này, tuy các vùng miền núi xuất hiện mưa nhưng lượng mưa và nước về hồ không đáng kể.