29/03/2024 lúc 13:54 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam đề nghị Singapore cùng hợp tác phòng chống COVID-19, tiếp cận vaccine

Việt Nam đề nghị Singapore cùng hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và tiếp cận nguồn vaccine an toàn, hiệu quả.

Việt Nam đề nghị Singapore cùng hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và tiếp cận nguồn vaccine an toàn, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nêu đề nghị trên trong buổi tiếp tân Đại sứ Singapore Jaya Ratnam tại Trụ sở Chính phủ trưa ngày 26/5. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương trên các lĩnh vực bất chấp những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây nên, trong đó hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả trao đổi cấp cao và các cấp, nhất là cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong tháng 4/2021 để thảo luận về những ưu tiên cần thúc đẩy trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp tân Đại sứ Singapore Jaya Ratnam tại Trụ sở Chính phủ trưa ngày 26/5. Ảnh: VGP/Hải Minh

Về quan hệ kinh tế, tiếp đà năm 2020, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021 với tổng vốn đầu tư trên 4,8 tỷ USD, chiếm gần 39,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Đặc biệt, 10 khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) tại các địa phương của Việt Nam, trong đó 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỉ lệ lấp đầy đạt khoảng 76,5%, trở thành biểu tượng của hợp tác kinh tế song phương, cần được tiếp tục thúc đẩy, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Jaya Ratnam sẽ đóng góp tích cực cho việc duy trì đà phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, sớm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng kết nối Việt Nam-Singapore lần thứ 15 và tham khảo chính trị lần thứ 14 trong năm 2021.

Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021 với tổng vốn đầu tư trên 4,8 tỷ USD, chiếm gần 39,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Ảnh: VGP/Hải Minh

Hai bên cần phối hợp rà soát và thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như kinh tế số, đô thị thông minh, phát triển hạ tầng, công nghệ thông tin…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đề nghị Đại sứ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và phối hợp chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn Singapore đã ủng hộ Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các điễn đàn đa phương nhất là tại ASEAN và LHQ.

Đại sứ Jaya Ratnam cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa.