29/03/2024 lúc 17:00 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam - Campuchia ký kết kế hoạch hợp tác giáo dục và đào tạo năm 2019

VNHN - Sáng 7/12, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron đã ký kết Kế hoạch hợp tác giáo dục và đào tạo năm 2019.

VNHN - Sáng 7/12, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron đã ký kết Kế hoạch hợp tác giáo dục và đào tạo năm 2019.

Đây là một trong số những văn kiện được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Theo kế hoạch hợp tác giáo dục và đào tạo năm 2019 vừa được ký kết, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia tiếp tục thực hiện các chương trình trao đổi học bổng của Chính phủ hai nước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron ký kết kế hoạch hợp tác giáo dục và đào tạo năm 2019

Hai bên cũng khuyến khích việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi giáo dục cho thanh niên, sinh viên, học sinh giữa các tỉnh, thành phố của hai nước; khuyến khích việc trao đổi các tài liệu, tạp chí, tập san giáo dục của ngành mà mỗi bên xuất bản được.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Kế hoạch hợp tác giáo dục và đào tạo năm 2019 giữa Việt Nam và Campuchia nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2016-2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia.

Đồng thời, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia.

Trước đó, chiều ngày 06/12/2018, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thay mặt Chính phủ Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ Ngoai giao, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia đã ra tận chân cầu thang máy bay nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen./.

Theo Giaoducthoidai.vn