19/04/2024 lúc 18:42 (GMT+7)
Breaking News

Vận chuyển ma tuý trái phép diễn biến ngày càng phức tạp

VNHNO - Liên tiếp trong những ngày gần đây, hàng loạt các vụ vận chuyển ma tuý trái phép đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại nhiều điểm trên địa bàn cả nước. Điều này cho thấy tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy ở khu vực biên giới cũng như nội địa có nhiều diễn biến vô cùng phức tạp.

VNHNO - Liên tiếp trong những ngày gần đây, hàng loạt các vụ vận chuyển ma tuý trái phép đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại nhiều điểm trên địa bàn cả nước. Điều này cho thấy tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy ở khu vực biên giới cũng như nội địa có nhiều diễn biến vô cùng phức tạp.

Bắt giữ ba đối tượng buôn bán ma tuý tại khách sạn

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19/9, từ nguồn tin trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán ma túy tổng hợp tại một khách sạn ở thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh.

3 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ba đối tượng tham gia “phi vụ” trên bị bắt giữ là Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi), Nguyễn Văn Bé (39 tuổi), Trần Đình Hoàn (57 tuổi) cùng trú tại Nghệ An được đưa về cơ quan chức năng để điều tra vì tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, theo điều 251 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại hiện trường, nhà chức trách thu được 90 gói nylon nhỏ, mỗi gói chứa 200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), tổng cộng 18.000 viên. Lô ma túy này được ước tính có giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Tạng vật thu giữ tại hiện trường

Được biết, ba nghi can lấy ma tuý từ Nghệ An sau đó đem vào Hà Tĩnh để giao cho các đối tác đặt hàng từ trước với mức tiền công là 7 triệu đồng 1 gói.

Kế toán phòng GD-ĐT cấu kết vận chuyển heroin số lượng lớn

Mới đây, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an huyện Quảng Uyên (Công an tỉnh Cao Bằng) đã bắt giữ hai đối tượng Đỗ Phương Thanh (33 tuổi, Cao Bằng) và Lê Minh Hải (37 tuổi, TP Sơn La) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thanh và Hải cùng số ma tuý được thu giữ tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 16/9, tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, lực lượng chức năng đã bắt đối tượng Đỗ Phương Thanh (SN 1985), kế toán Phòng GD-ĐT huyện Quảng Uyên đang vận chuyển heroin. Tang vật thu giữ gồm: 10 bánh heroin có trọng lượng hơn 3,5kg, một xe máy Lead BKS 11U1-10.869.

Cùng thời điểm trên, ở tổ 32 (phường Hợp Giang, TP Cao Bằng), một tổ công tác PC04 phối hợp với cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng Lê Minh Hải cùng tang vật là 23 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Thanh và Hải khai nhận, chúng quen biết và câu kết với nhau cùng mua số heroin trên từ Sơn La vận chuyển về Cao Bằng tiêu thụ.

Được biết, đối tượng Đỗ Phương Thanh có chồng là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy, đang thụ án tại tỉnh Sơn La. Tận dụng các mối quan hệ của chồng, Thanh đã móc nối, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ Sơn La - Hà Nội - Cao Bằng để tiêu thụ bên kia biên giới.

Hiện, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Cao Bằng đang phối hợp điều tra mở rộng vụ án.