29/03/2024 lúc 21:45 (GMT+7)
Breaking News

Vải tươi Việt Nam lần đầu lên kệ siêu thị Nhật

VNHN - Lô vải thiều đầu tiên xuất sang Nhật đã chính thức được phân phối và lên kệ các siêu thị nước này. 

VNHN - Lô vải thiều đầu tiên xuất sang Nhật đã chính thức được phân phối và lên kệ các siêu thị nước này. 

Thông tin trên được Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết. Đây là lô vải đầu tiên (khoảng 3 tấn) được doanh nghiệp xuất sang Nhật bằng đường hàng không.

Hai lô vải tiếp theo được xuất khẩu bằng đường biển (mỗi lô 3 tấn) đã khởi hành ngày 20/6, dự kiến cập cảng Nhật sau 7 ngày. Theo kế hoạch, Sunrise Farm cùng Yufruits Co Ltd là 2 nhà nhập khẩu và phân phối chính sản phẩm vải tươi của Việt Nam tại Nhật niên vụ 2020.

Giai đoạn ra mắt, vải thiều tại siêu thị Nhật được đóng gói thành hộp với giá bán 498 yen (khoảng 112.000 đồng). 

Dự kiến từ tuần này, mỗi ngày sẽ có 2-4 tấn vải được xuất sang Nhật. Theo một doanh nghiệp xuất khẩu, giá bán sỉ vải thiều tại Nhật sau khi cộng thuế, phí khoảng 8-12 USD một kg, tương đương 180.000-270.000 đồng.

Đây là năm đầu tiên vải thiều được xuất sang Nhật, sau hơn 5 năm đàm phán với nhiều nỗ lực của các cơ quan chức năng hai nước.

Trước đó, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) cho biết, ngày 17/6, chuyên gia Nhật đã thực hiện kiểm tra, đánh giá sản phẩm, cơ sở sơ chế, đóng gói, phân tích mẫu sản phẩm tại 19 mã vùng trồng. Các tiêu chuẩn, điều kiện kiểm định quả vải đều đáp ứng, thậm chí vượt mong đợi của phía Nhật.

Theo Sở Nông nghiệp & Nông thôn tỉnh Bắc Giang, 19 mã vùng trồng vải thiều được phía Nhật công nhận đạt chất lượng. Tuy nhiên, các lô hàng muốn xuất sang nước này vẫn qua khâu kiểm định thực vật, xử lý xông hơi khử trùng bằng Methyl Bromide dưới sự giám sát của chuyên gia Nhật. Giá thu mua vải tại vườn để xuất sang Nhật khoảng 35.000-40.000 đồng một kg, cao hơn mức trung bình 10.000 đồng.

Mùa vụ năm nay Bắc Giang dự kiến thu hoạch khoảng 700 tấn và kế hoạch xuất khẩu khoảng 200 tấn sang thị trường Nhật.