19/04/2024 lúc 05:57 (GMT+7)
Breaking News

“Ươm mầm hữu nghị” Việt Nam - Campuchia đạt nhiều kết quả thiết thực

Sáng ngày 4/5, tại Chùa Phổ Minh (Quận Gò Vấp, TP.HCM) diễn ra Hội nghị BCH Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia khu vực phía Nam. Đồng thời sơ kết công tác “Phong trào ươm mầm hữu nghị” đạt được nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa …

VNHN - Sáng ngày 4/5 vừa qua, tại Chùa Phổ Minh (Quận Gò Vấp, TP.HCM) diễn ra Hội nghị BCH Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia khu vực phía Nam. Đồng thời sơ kết công tác “Phong trào ươm mầm hữu nghị” đạt được nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa …

Các ủy viên Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có TS. Lê Hồng Liêm – Phó Chủ tịch BCH TW Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia (VN-CPC), Chủ tịch CLB doanh nghiệp VN-CPC; Hòa thượng-TS. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch BCH TW Hội Hữu nghị VN-CPC, Trụ trì Chùa Phổ Minh; Cùng các Ủy viên BCH TW Hội Hữu nghị VN-CPC và đại diện Hội Hữu nghị VN-CPC các tỉnh, thành phía Nam như: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Dương, Long An …

Theo báo cáo của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia (Bộ phận thường trực phía Nam) cho biết đã khiển khai một số hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong quý 1/2019 góp phần gắn bó tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân 2 nước.

Nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa !

Trong tháng 4, Hội đã tổ chức đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại Campuchia từ ngày 01/4-07/4/2019; Bước đầu đã có một số tác phẩm tiêu biểu ca ngợi tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia; Triển khai biên tập 40 bông hoa tiêu biểu của tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia; Tham gia các hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và chế độ diệt chủng Pôn Pốt, Iensary, tham gia và chúc mừng tết Chol Ch’nam Th’mây với Tổng lãnh sự, hội thành phố, hội con, em cán bộ Campuchia phía Nam (hội Chùa Tháp), Ban liên lạc Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 …

Đoàn văn nghệ sĩ, Hội Hữu nghị VN-CPC và CLB Doanh nghiệp VN-CPC tham quan và sáng tác thực tế tại Đền Ankor Wat, Campuchia (Kỳ quan thế giới). 

Đối với công tác Xã hội từ thiện, CLB doanh nghiệp VN-CPC trực thuộc Hội Hữu nghị VN-CPC thực hiện đều đặn và thường xuyên: Phối hợp Trung tâm nhân đạo Chùa Huyền Trang tổ chức tặng quà từ thiện cho trẻ em và bà con nghèo ở Campuchia 500 phần quà (mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng); Tặng con em Trung tâm giáo dục trẻ em nghèo Biển Hồ Vương quốc Campuchia nhân chuyến thực tế sáng tác của đoàn văn nghệ sĩ; Cá nhân thành viên hội và CLB tổ chức nhiều đợt từ thiện tặng quà cho bà con nghèo nhân dịp tết nguyên đán tại 02 xã Bà Điểm (Hốc Môn) và xã Mỹ Đức (Bình Chánh) 110 phần quà (trị giá mỗi phần qua 300.000 đ); Chị Lê Thị Nhân ủng hộ một căn nhà tình thương (60 triệu đồng) cho 01 bện nhận nghèo ở tỉnh Svay Rieng; Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình- Đại học Y Dược Tp HCM, Ông Ô Dân Phát chủ nhiệm CLB Thư pháp Hà Nội xây dựng cầu ở tỉnh Trà Vinh; Luật sư Lê Công Trung tặng xe đạp từ thiện cho trẻ em nghèo hiếu học ở một số tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Bên cạnh đó, Bộ phận thường trực phía Nam TW Hội Trung tâm tiếp tục duy trì các lớp cơ bản Ngoại ngữ Tiếng Kh’mer: 02 lớp giao tiếp , mở mới một lớp ở quận Gò Vấp; Đồng thời cũng cố và phát triển mới Hội Hữu nghị VN-CPC ở các tỉnh, thành phía Nam.

Công tác “Ươm mầm hữu nghị” đạt được nhiều kết quả thiết thực

Công tác “Ươm mầm hữu nghị” luôn được Bộ phận Thường trực phía Nam-Hội Hữu nghị VN-CPC đặc biệt quan tâm: Hội đã phối hợp với trường T80 giải quyết một số kiến nghị của các lưu học sinh; Phân công và kiện toàn Ban công tác phong trào “Ươm mầm hữu nghị” phía Nam; Chuẩn bị tổ chức đợt 5 đỡ đầu các cháu lưu học sinh CPC đang theo học ở các trường Cao đẳng, Đại học tại Tp. Hồ Chí Minh.

Các em sinh viên Campuchia bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và khó khăn của mình tại Hội nghị ...

CLB Doanh nghiệp VN-CPC duy trì cà phê họp mặt vào sáng thứ bảy hàng tuần, là nơi gặp gỡ và là cầu nối thường xuyên của gia đình cha mẹ nuôi đỡ đầu và các em sinh viên CPC được đỡ đầu, được tiếp đãi ân cần, càng gần gũi, tình cảm ngày càng gắn bó, vui vẻ ấm áp hơn. Nhiều cha mẹ đỡ đầu gọi các em đến nhà khi có những sự kiện vui, hoặc những ngày nghỉ của các em, các ngày lễ tết để chung vui cùng gia đình, tạo được sự gần gũi, cha mẹ đỡ đầu xem các em sinh viên CPC như con cháu trong gia đình. Ban công tác vận động hỗ trợ kinh phí “ươm mầm hữu nghị” và Trung tâm ngoại ngữ Tiếng Kh’mer đã vận động được từ Mạnh thường quân và các doanh nghiệp số tiền 50 triệu và một số quà tặng giúp đỡ các em sinh viên CPC có hoàn cảnh khó khăn.

Các em lưu học sinh Campuchia được cha mẹ đỡ đầu và tặng quà tại Chùa Phổ Minh.

Tại các Chùa Phổ Minh, Quận Gò Vấp và Chùa Huyền Trang, huyện Nhà Bè: Hai thầy Trụ trì chùa là Hòa thượng Thích Thiện Tâm và Thượng tọa Thích Truyền Tứ rất quan tâm đối với các em lưu học sinh CPC. Chùa thường xuyên tổ chức cho các em giao lưu, gặp gỡ, tặng quà và tổ chức những bữa cơm thân mật, cầu nguyện cho các em được bình an, đất nước thanh bình, xã hội phát triển.

TS. Lê Hồng Liêm chia sẻ tại Hội nghị ....

Theo TS. Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch BCH TW Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, chia sẻ: Từ những việc làm thiết thực và ý nghĩa nhân văn của Phong trào “ươm mầm hữu nghị”, nhiều em lưu học sinh CPC sau khi học xong chương trình tại Việt Nam tốt nghiệp trở về CPC, khi nghe tin các Đoàn Việt Nam đến tham quan và làm việc tại Campuchia, đã chủ động liên lạc tìm đến gặp Đoàn thăm hỏi, thể hiện tình cảm gắn bó, sự trân trọng và kính mến của các em dành cho các thành viên TW Hội Hữu nghị và CLB Doanh nghiệp VN-CPC đã tạo điều kiện kết nối cho các em gặp gỡ và được cha mẹ đỡ đầu giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để các em được an tâm phấn đấu trong thời gian học tập tại Việt Nam ./.

* Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị ...

Hòa thượng Thích Thiện Tâm phát biểu tại Hội nghị.

TS. Trần Tấn Ngô - Ủy viên thường vụ TW Hội Hữu nghị VN-CPC, Tổng Thư ký Hội báo cáo hoạt động của Phong trào "ươm mầm hữu nghị".

Ông Sok Kim Sang - Ủy viên Thường vụ Hội, Trưởng VP Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) phát biểu tại hội nghị .

Niềm vui của các em sinh viên CPC khi nhận quà từ cha mẹ đỡ đầu ...