20/04/2024 lúc 01:09 (GMT+7)
Breaking News

Ứng cử viên sáng giá nhất kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide?

Kết quả cuộc khảo sát do hãng tin Kyodo thực hiện công bố ngày 5/9 cho thấy, Bộ trưởng Cải cách hành chính Nhật Bản Taro Kono là ứng cử viên sáng giá nhất trong số các ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), theo đó sẽ chọn ra thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản một cách hiệu quả.

Kết quả cuộc khảo sát do hãng tin Kyodo thực hiện công bố ngày 5/9 cho thấy, Bộ trưởng Cải cách hành chính Nhật Bản Taro Kono là ứng cử viên sáng giá nhất trong số các ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), theo đó sẽ chọn ra thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản một cách hiệu quả.

Ông Taro Kono hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP). (Nguồn: Reuters)

 

Trong cuộc khảo sát qua điện thoại tiến hành trên toàn quốc vào ngày 4-5/9, 56,3% số người được hỏi không tán thành với cách thức ứng phó với đại dịch Covid-19 của Thủ tướng Suga Yoshihide, người đã tuyên bố ý định từ chức hôm 3/9.

Ông Taro Kono, 58 tuổi hiện là Bộ trưởng Cải cách Hành chính và đang phụ trách chương trình tiêm chủng phòng Covid-19 của Chính phủ. Chính trị gia này thường có vị trí khá cao trong danh sách các nghị sỹ mà cử tri muốn kế nhiệm Thủ tướng Suga.

Tốt nghiệp Đại học Georgetown, ông Kono có thể nói tiếng Anh thành thạo và có hiểu biết tốt về mạng xã hội.

Ông từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng, ủng hộ các chính sách quan trọng của cựu Thủ tướng Abe.