20/04/2024 lúc 02:42 (GMT+7)
Breaking News

Tuyển thủ futsal Việt Nam tham gia chiến dịch chống COVID-19 của AFC

VNHN - Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trong chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng để phòng chống đại dịch COVID-19 mang tên #BreakTheChain, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chọn một gương mặt đầu tiên của Futsal Việt Nam là Nguyễn Minh Trí tham gia.

VNHN - Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trong chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng để phòng chống đại dịch COVID-19 mang tên #BreakTheChain, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chọn một gương mặt đầu tiên của Futsal Việt Nam là Nguyễn Minh Trí tham gia.

Trong phần phát động mới nhất, các thông điệp được đưa ra tập trung khẳng định tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết toàn xã hội trước những tác động của đại dịch COVID-19. Cùng có mặt trong chiến dịch lần này, huấn luyện viên đội tuyển nữ quốc gia Bahrain Khaled Al Harban và cầu thủ Li Shenglong (Trung Quốc) đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và hy vọng tất cả sẽ tiếp tục góp sức để phá vỡ chuỗi lây lan dịch COVID-19.

Tuyển thủ futsal Nguyễn Minh Trí. Ảnh: VFF

Như vậy, với sự tham gia và ủng hộ của rất nhiều ngôi sao bóng đá châu Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng, chiến dịch này đã góp phần tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến một bộ phận lớn người hâm mộ bóng đá nói riêng, thể thao nói chung trong việc nâng cao kiến thức phòng, chống đại dịch COVID-19. Nguyễn Minh Trí, cầu thủ từng giành danh hiệu Quả bóng bạc Futsal Việt Nam 2016 chia sẻ: "Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người. Trường học phải đóng cửa, các hoạt động kinh tế bị ngưng trệ.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang tiếp tục kiên trì vượt qua các áp lực đó và cần phải đoàn kết để chiến đấu lại với dịch bệnh." "Chúng ta bị hạn chế trong nhiều hoạt động nhưng sẽ luôn có cách để vượt qua. Tôi thấy rất nhiều người đang sử dụng công nghệ để kết nối với người thân và bạn bè, ngay cả các giáo viên cũng đang tiến hành các lớp học trực tuyến. Điều đó cho thấy rằng, mặc dù còn nhiều trở ngại nhưng chúng ta vẫn có thể tiến lên trong hoàn cảnh này. Hãy kiên nhẫn và lắng nghe những khuyến cáo của các tổ chức y tế."