20/04/2024 lúc 16:05 (GMT+7)
Breaking News

Tuyên Quang: Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống Covid-19 tại xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại xã Xuân Lập.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại xã Xuân Lập.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Lâm Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm kiểm tra niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại xã Xuân Lập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm biểu dương cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Xuân Lập đã làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cử tri hăng hái đi bầu cử; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Lãnh đạo xã phải vận động nhân làm tốt công tác bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường, thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Xã cần vận động nhân dân trồng cây đặc sản, nuôi trâu, bò vỗ béo cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh…

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm dự chương trình tặng quà Trường Mầm non và hộ nghèo xã Xuân Lập (Lâm Bình) hưởng ứng các hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2021 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức. Sau 3 năm triển khai thí điểm Tháng Nhân đạo do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cho chủ trương triển khai chính thức lấy tháng 5 hàng năm tổ chức Tháng Nhân đạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà hộ nghèo xã Xuân Lập.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho hộ nghèo xã Xuân Lập và tặng 7 chiếc ti vi cho Trường Mầm non Xuân Lập, trị giá 140 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí tặng quà do Agribank Tuyên Quang tài trợ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng tivi cho Trường Mầm non Xuân Lập.

Thực hiện Tháng Nhân đạo 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 1.500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp với tổng trị giá nguồn lực đạt 1,2 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình trao quà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã biểu dương Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Agribank Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh, việc lấy tháng 5 hàng năm tổ chức Tháng Nhân đạo thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với hoạt động nhân đạo, góp phần quan trọng nâng đỡ những gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu của Thủ tướng Chỉnh phủ “Không ai bị bỏ lại phía sau”…

Tô Duy – Tổng hợp