28/03/2024 lúc 19:46 (GMT+7)
Breaking News

Tuyển Futsal Việt Nam hoàn thành buổi tập đầu tiên

Chiều 20/7, đội tuyển Futsal Việt Nam với 22 cầu thủ được triệu tập, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Phạm Minh Giang, đã chính thức hội quân trở lại, tích cực chuẩn bị cho Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021.

Chiều 20/7, đội tuyển Futsal Việt Nam với 22 cầu thủ được triệu tập, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Phạm Minh Giang, đã chính thức hội quân trở lại, tích cực chuẩn bị cho Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021.

Đột tuyển Futsal Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cho VCK FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021. 

Tại các đợt tập trung trước đây, đội tuyển Futsal Việt Nam thường lựa chọn Nhà thi đấu Thái Sơn Nam - Quận 8 làm địa điểm tập luyện. Tuy nhiên, ở đợt hội quân lần này, đội tuyển được bố trí “đóng quân” tại Trung Tâm Huấn Luyện Thể Thao Quốc Gia TP Hồ Chí Minh và sinh hoạt khép kín nhằm bảo đảm tốt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực Ban chấp hành, Trưởng Ban Futsal Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đồng thời cũng là Trưởng đoàn đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 cho biết, trong điều kiện phải đối diện với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, các thành viên đội tuyển đặt quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình trong từng ngày tập luyện nhằm sớm đạt được trạng thái thể lực và phong độ cao nhất.

Điều kiện cơ sở vật chất tại Trung tâm HLTTQG TP Hồ Chí Minh được đánh giá là bảo đảm cho sự chuẩn bị của đội tuyển trong giai đoạn hiện nay. Về phía Liên đoàn cũng đang triển khai các công việc cần thiết để giúp thầy trò HLV Phạm Minh Giang yên tâm tập luyện.

Trước khi gia nhập Trung tâm HLTTQG TP Hồ Chí Minh, tất cả các thành viên đội tuyển Futsal Việt Nam đã trải qua hai lần xét nghiệm RT-PCR, lần lượt vào ngày 17/7 và 19/7. Cả hai đợt xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-Cov-2. Trước đó, toàn đội cũng đã hoàn thành hai mũi tiêm vaccine phòng Covid-19 theo chương trình ưu tiên của Chính phủ dành cho các đội tuyển quốc gia tham dự các giải thi đấu quốc tế