24/04/2024 lúc 06:40 (GMT+7)
Breaking News

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2018 tại Hà Nội

VNHN - Chiều qua, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức họp báo về lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018.

VNHN - Chiều qua, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức họp báo về lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018.

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh cho biết: Đây là năm thứ 6 Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Lần này, tổ chức tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Các em thuộc 20 dân tộc thiểu số ở 30 tỉnh, thành phố trải dài trên các vùng, miền.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại họp báo

Trong số 166 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được tuyên dương có 17 em thuộc 9 dân tộc thiểu số đoạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2018; 94 em thuộc 12 dân tộc thiểu số đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 

Ngoài ra, có 42 sinh viên thuộc 14 dân tộc thiểu số tốt nghiệp các học viện, trường đại học, cao đẳng loại xuất sắc và 11 em có thành tích tốt thuộc các dân tộc rất ít người (dưới 1.000 người).

Liên quan tới vấn đề này, Ban tổ chức lễ tuyên dương thông tin, ngày 24/11 các em sẽ làm lễ báo công trước Lăng Bác, tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám… Sau đó, sẽ tham dự Lễ tuyên dương được tổ chức vào 20h ngày 25/11, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Được biết, Lễ tuyên dương là dịp ghi nhận, tuyên dương các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đã có nhiều nỗ lực trong học tập, vươn lên trong cuộc sống; 

Đồng thời, là sự động viên, khuyến khích kịp thời, cổ vũ các em tự tin vươn lên, trở thành những nhân tài đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Đặc biệt, Lễ tuyên dương năm nay có sự điều chỉnh, đổi mới, chương trình có sự giao lưu giữa các thầy cô giáo, các em học sinh và các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan quản lý… Đó là những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó, học giỏi của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số./.