19/04/2024 lúc 18:59 (GMT+7)
Breaking News

Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội được tổ chức vào năm sau

VNHN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Kế hoạch số 446/KH-UBND tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội, diễn ra từ ngày 28/02 - 08/3/2020 tại thành phố Bắc Ninh và Thủ đô Hà Nội.

VNHN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Kế hoạch số 446/KH-UBND tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội, diễn ra từ ngày 28/02 - 08/3/2020 tại thành phố Bắc Ninh và Thủ đô Hà Nội.

Trong 3 ngày (06 - 08/3/2020), tại thủ đô Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật “Linh khí Thăng Long” được tổ chức tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Đây là chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh; Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội; Sở Du lịch Hà Nội, các sở, ngành liên quan của tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Các hoạt động trưng bày triển lãm “Bắc Ninh - Điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội, ẩm thực và làng nghề truyền thống”; Trưng bày Tranh dân gian Đông Hồ; Biểu diễn Múa rối nước Đồng Ngư cũng diễn ra tại đây.

Mở đầu cho Tuần Văn hóa, Du lịch là chương trình nghệ thuật Về miền Quan họ với chủ đề “Kim bảng lưu phương” diễn ra vào lúc 20h00 ngày 29/02/2020 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH Bắc Ninh và một số Đài PT-TH các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Chương trình Festival "Về miền Quan họ" năm 2019.

Cũng trong Tuần Văn hóa, Du lịch diễn ra một chuỗi các hoạt động hưởng ứng như: Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế cúp LienVietPostBank - 2020 (hoặc Giải Bóng chuyền nữ Kinh Bắc); Trưng bày chuyên đề “Bắc Ninh với Vương Triều Lý” tại Bảo tàng tỉnh; Trưng bày sách với chủ đề “Truyền thống văn hiến, khoa bảng Bắc Ninh” và biểu diễn Múa rối nước Đồng Ngư tại Thư viện tỉnh; Triển lãm Mỹ thuật, ảnh nghệ thuật, kiến trúc với chủ đề “Dấu ấn Bắc Ninh” tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và công viên Nguyên Phi Ỷ Lan; Liên hoan du lịch ẩm thực Bắc Ninh tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Bên cạnh đó, còn có một số trò chơi dân gian diễn ra tại công viên Nguyễn Văn Cừ; Các hoạt động trải nghiệm đường phố tại trục đường Lý Thái Tổ, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh; Tổ chức tour du lịch miễn phí bằng xe buýt “Hành trình du lịch về miền di sản Dân ca Quan họ” về một số điểm di tích trên địa bàn tỉnh với địa điểm xuất phát từ số 01 đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về những giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống văn hiến, cách mạng, hiếu học, khoa bảng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc, những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh trên chặng đường xây dựng và phát triển, hướng tới mục tiêu sớm xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.