18/04/2024 lúc 13:35 (GMT+7)
Breaking News

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch kỷ niệm 90 năm thành lập Đô thị Pleiku và đón nhận công nhận hoàn thành Nông thôn mới

VNHN - Những ngày cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai liên tục tổ chức sự kiện quan trọng, nổi bậc. Trong đó, đặc sắc chuỗi hoạt động Tuần lễ Văn hóa - Du lịch kỷ niệm 90 năm Đô thị Pleiku (3/12/1939 – 3/12/2019) thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đặc biệt, dịp này, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc TP.Pleiku vinh dự đón nhận quyết định công nhận Thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2018.

VNHN - Những ngày cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai liên tục tổ chức các sự kiện quan trọng, nổi bật. Trong đó, đặc sắc chuỗi hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch kỷ niệm 90 năm Đô thị Pleiku (3/12/1939 – 3/12/2019) thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đặc biệt, dịp này, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc TP.Pleiku vinh dự đón nhận quyết định công nhận Thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tối ngày 3/12, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku trong không khí trang trọng, hoành tráng.

Tham dự Chương trình có sự hiện diện của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Pleiku; các lãnh đạo các thời kỳ cùng các sở, ban, ngành của tỉnh; hàng ngàn đại biểu, nhân dân tham dự. Phát biểu tại sự kiện quan trọng này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương cao thành tựu qua 90 năm hình thành và phát triển đô thị Pleiku. Pleiku xứng đáng là đô thị trung tâm vùng Bắc Tây Nguyên.

Không khí sự kiện hoành tráng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku.

Sự kiện diễn ra từ ngày 3/12 đến 7/12/2019, được tổ chức,triển khai đồng bộ, chu đáo và hiệu quả, thu hút hàng ngàn lượt tham dự của quần chúng. Với quy mô tổ chức sự kiện hoành tráng nhằm Kỷ niệm 90 năm thành lập Đô thị Pleiku, ban tổ chức còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc “Tây Nguyên” như: Lễ hội đường phố trình diễn trang phục và cồng chiêng, múa xoang quy mô gần 1000 nghệ nhân; Diễu hành xe hoa của 20 đơn vị; Giới thiệu hoa lan đẹp nhất Gia Lai.

Lễ hội đường phố đầy sắc màu Tây Nguyên. 

Triễn lãm ảnh Pleiku xưa. Ảnh: Duy Danh.

Đặc biệt, Triển lãm ảnh Pleiku xưa được tổ chức từ ngày 4-7/12 trên đường Anh hùng Núp với hơn 100 tác phẩm tranh, ảnh đẹp và quý hiếm một đô thị Pleiku xưa. Ngoài ra, Hội chợ nông sản với chủ đề: “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trưng bày, giới thiệu, thương mại hóa các sản phẩm đặc sản, nông sản như cà phê rang xay, điều, măng, trái cây; hàng thủ công, mỹ nghệ truyền thống như thổ cẩm, gùi, chuông gió; ẩm thực như gà nướng, cơm lam không thể thiếu trong hội chợ.

Khách du lịch mua sắm tại một trong những gian hàng nông sản.

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku là một sự kiện mang dấu ấn lịch sử. Cùng với đó, nhìn lại chặng đường dài trải qua hai thế kỷ, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc Pleiku nói riêng, Gia Lai và Tây Nguyên nói chung kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp: đoàn kết, anh dũng, cần cù và lao động sáng tạo, và giàu lòng yêu nước.  TP. Pleiku hôm nay đang từng giờ thay da đổi thịt, hạ tầng khang trang, văn minh, hiện đại.

Những ngày này, Pleiku đón hàng triệu lượt khách du lịch xa, người dân nô nức tham gia các chuỗi hoạt động mang màu sắc văn hóa và tham quan, chọn mua những món quà tặng người thân, bè bạn xa phương do chính bàn tay lao động, sáng tạo của những người con Pleiku làm nên…./.