28/03/2024 lúc 23:57 (GMT+7)
Breaking News

Trường THCS Thực hành Sư phạm Lý Tự Trọng: “Quả ngọt” từ ngôi trường mang tên người Anh hùng

VNHN - Về thăm một mái trường cây xanh tỏa mát, khang trang vào độ cuối thu. Chúng tôi bắt gặp hình ảnh những thầy cô đang ân cần, tận tình bên những mái tóc tuổi hoa niên. Được biết trường đã tròn 20 năm (1999 - 2019) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giáo dục bậc học trung học cơ sở, đào tạo “thực hành sư phạm”. Trường đã đáp ứng nhu cầu đầu vào cả chất và lượng cho các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố. Gần 10 năm giữ vững Danh hiệu “Trường Đạt Chuẩn Quốc gia”…và như tên

VNHN - Về thăm một mái trường cây xanh tỏa mát, khang trang vào độ cuối thu. Chúng tôi bắt gặp hình ảnh những thầy cô đang ân cần, tận tình bên những mái tóc tuổi hoa niên. Được biết trường đã tròn 20 năm (1999 - 2019) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giáo dục bậc học trung học cơ sở, đào tạo “thực hành sư phạm”. Trường đã đáp ứng nhu cầu đầu vào cả chất và lượng cho các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố. Gần 10 năm giữ vững Danh hiệu “Trường Đạt Chuẩn Quốc gia”…và như tên gọi Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Lý Tự Trọng (THCS THSP Lý Tự Trọng) trở thành thương hiệu trong tâm thức cựu học sinh và niềm tin gửi trọn nhịp “Cầu Kiều” của quý bậc phụ huynh nơi “Thủ Phủ Sâm Ngọc Linh” trù phú.

Ngày hội sách do Nhà trường tổ chức nhân ngày Sách Việt Nam 21/4

Không chỉ là lá cờ đầu trong ngành giáo dục của tỉnh, mà còn là ngôi trường bậc trung học cơ sở đặc biệt duy nhất trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum trực tiếp quản lý.Theo lãnh đạo Sở này, tiền thân của Trường THCS THSP Lý Tự Trọng là Trường Phổ thông THCS Lý Tự Trọng thành lập năm 1975, nằm ở 01 Phan Đình Phùng - một vị trí đắc địa, trung tâm thành phố. Nhìn lại bề dày lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của trường, hơn 44 năm song hành cùng tiến trình đổi mới, kiến thiết quê hương, đất nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội và định hướng giáo dục, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,đội ngũ trí thức,đồng thời xét Tờ trình số 17/TT ngày 10/04/1999 của Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum về việc xin chọn trường thực hành sư phạm hệ THCS, tỉnh đã quan tâm, định hướng đổi tên thành Trường THCS THSP Lý Tự Trọng theo Quết định số 79/QĐ - TCCB, ngày 23/04/1999 của Sở GD và ĐT tỉnh Kon Tum.

Đồng tâm vượt thách thức, ươm tri thức

Toàn trường có 81 Cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên, nhân viên. Trong đó: 02 CBQL; 71 giáo viên trực tiếp giảng dạy; 08 Nhân viên; người lao động gồm bảo vệ, tạp vụ... Để có được thành quả như hôm nay, nhiều thế hệ quản lý, nhà giáo đã trải qua không ít khó khăn, thách thức. Trao đổi đôi điều, thầy Thạc sỹ Trần Ngọc Lâm – Hiệu Trưởng chia sẻ: “Từ khi đặt những viên gạch hồng đầu tiên xây dựng trường được Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm, các thế hệ nhà giáo và nhân dân trong vùng cũng đã đồng tâm vượt khó đưa ngôi trường này ngày một tiến triển tích cực toàn diện. Ban đầu trường cũ có diện tích khuông viên hẹp chưa đến 01 ha, trong khi số lượng học sinh khá đông. Phía sau giáp chợ nên ảnh hưởng về tiếng ồn và mùi hôi, lượng xe lưu thông đông cũng ảnh hưởng đến môi trường học tập và không gian sinh hoạt của các em học sinh. Sau những lần đổi tên trường, di chuyển vị trí... nhưng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn nỗ lực để khắc phục và sớm đi vào ổn định. Trường đã được đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học đầy đủ và hướng dẫn kịp thời về công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá chuyên môn hiệu quả”.

Về tổ chức nhà trường có Ban giám hiệu: 1 Hiệu trưởng, 2 Phó Hiệu trưởng, 7 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng,các ban,tổ chức Đoàn thể. Đội ngũ giáo viên đủ số lượng, cơ cấu các môn học đầy đủ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giáo dục: 28,6% tổ trưởng chuyên môn là thạc sỹ chuyên ngành, 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo, trong đó 94,7% trên chuẩn, 100% giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn B2 theo khung năng lực Châu Âu. Phải nói rằng, với từ “Chuẩn” trong giáo dục thì Trường THCS THSP Lý Tự Trọng là đơn vị tiên phong. Cán bộ quản lý xếp loại theo Chuẩn Hiệu trưởng đạt xuất sắc. Có 21 Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài Khoa học Sư phạm ứng dụng, trong đó có 16 đề tài được Sở GD & ĐT công nhận. Được sự tận tâm của những người thầy cô, đáng mừng là hầu hết học sinh có hạnh kiểm xếp loại Khá, Tốt đạt 99,1% và học lực học sinh trung bình trở lên đạt 95,5%. Trong đó giỏi, khá chiếm 72,9%.Điều đáng nói là toàn trường có 24 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Hàng năng, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%, đây là điều mà các bậc phụ huynh luôn mong muốn và quan tâm.

Chúng tôi gặp bất kỳ học sinh nào trên đường hay trước cổng trường đều đuợc đón nhận lời chào lễ phép, nhìn kỹ các em khoát trên vai chiếc áo mang logo của trường “thương hiệu” này. Tổ chức Đoàn thể có nhiều nỗ lực, đạt nhiều thành tích nhất định. Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen. Chi đoàn Thanh niên được bình chọn công nhận Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu của phường Quyết Thắng. Đội TNTP Hồ Chí Minh được công nhận Liên đội mạnh cấp tỉnh. Hai ngày làm việc, quan sát ở ngôi trường vang danh, chúng tôi thấy nhiều điểm mới, tính sáng tạo khoa học trong công tác quản lý hành chính văn thư đến tổ chức, hoạt động. Nhà trường phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo củagiáo viên trong việc dạy học. Hơn nữa, vận dụngphương pháp: bản đồ tư duy, phương pháp bàn tay nặn bột, bài học minh họa, vận dụng phương pháp dạy học theo mô hình VNEN... Thiết kế bài giảng khoa học, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề, quá tải. Đối với bộ môn Toán, ra Bản tin học tập và khen thưởng học sinh hàng tháng. Nhằm trang bị,rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, năng khiếu cho các em, trường thành lập, duy trì sinh hoạt hiệu quả các câu lạc bộ học sinh như: CLB tiếng Anh, CLB Mỹ thuật,CLB Lịch sử.

Ngoài ra, trường tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ, trải nghiệm ngoại khóa, về địa chỉ đỏ...Và mới đây, chúng tôi mục sở thị hành trình đạp xe trải nghiệm của lớp 9D9 xuyên phố, vượt núi và kết hợp sinh hoạt kỹ năng nhóm...giúp học sinh rèn luyện thể chất, tinh thần tập thể, tập thích nghi môi trường ngay trong học đường. Được biết, hành trình này được phụ huynh và nhà trường phối hợp quản lý, tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Với bề dày lịch sử, truyền thống giáo dục và tầm nhìn về về triển vọng, thấu hiểu sự quan của bậc phụ huynh, nhà trường đã xúc tiến tư vấn tâm lý học đường. Qua đó, thành lập Phòng Tư vấn tâm lý cho học sinh, thầy cô giáo phụ trách là những người có am hiểu tâm lý xã hội, được học nghiệp vụ và có Chứng chỉ tư vấn tâm lý do Bộ GD-ĐT cấp. Được biết đây là mô hình mới, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD- ĐT. Dù chỉ mới 3 tháng đầu hoạt động, song đã mang lạihiệu quả thiết thực. Học sinh có thể chia sẻ những điều khó nói ở tuổi mới lớn, nêulb khó khăn, thắc mắcvề học tập, đời sống, điệu kiện..ngăn ngừa bạo lực học đường,giảm thiểu các tệ nạn xã hội, nề nếp sinh hoạt, kết nối học sinh – nhà trường – gia đình, môi trường giáo dục thân thiện, …

Trải nghiệm đạp xe rèn luyện thể chất của lớp 9D9

Thành tựu nở hoa dưới mái trường mang danh người anh hùng

Những năm qua, bao thế hệ nhà giáo, phụ huynh học sinh đã tận tâm, chăm lo, vun đắp sự nghiệp “trồng người”. Chúng tôi theo chân thầy Hiệu Trưởng tham quan toàn cảnh trường. Với diện tích khuôn viên hơn 03 ha, hệ thống cây xanh, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đến không ngờ, nhà trường không ngừng nghiên cứu,đổi mới sáng tạo phù hợp thời đại tri thức và hội nhập. Hiện nay, trường đã có sân tập thể thao đa năng gồm sân bóng cỏ nhân tạo và sân cầu lông, 100% phòng học có tivi 52 in kết nối internet và lớp có tủ sách mini, hệ thống camera. Tận mắt chứng kiến lượng bạn đọc vào mượn sách Thư viện Thân Thiện mà cô thủ thư làm việc không nghỉ tay trong giờ ra chơi. Để nói rằng, tín hiệu tích cực thu hút, lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh toàn trường, giúp học sinh giải trí, tiềm hiểu kiến thức sâu rộng, ứng dụng vào học tập và nâng cao kỹ năng sống.

Một cán bộ phong trào kể tên một số cựu học sinh đạt những giải thưởng Quốc gia mà chúng tôi ngỡ ngàng:Em Lê Bá Thông 6A1 – Đạt giải nhất hội thi Tin học trẻ toàn Quốc – 2011; Nguyễn Lưu Quỳnh Liên – 9D4 Huy chương Bạc Olympic – 2012; Nguyễn Việt Hùng 8D1 Đạt giải ba Toán Quốc gia 2015; Nguyễn Nhị Lan Nhi – 9D2 Giải cấp quốc gia nhì môn Văn – 2016; Lê Hoàng Nhật Lam – 9D1 Giải nhất cấp Quốc gia về Sáng tạo Khoa học kỹ thuật 2019; Hoàng Nguyên Trung – 9D1 Giải nhì cấp Quốc gia môn Hóa – 2019. Triển khai học tập chuyên đề đạo đức HCM “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân” “Nói đi đôi với làm”, Đ/c Trương Văn Huy: 5 năm liên tiếp là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỉnh ủy KonTum tặng Bằng khen. Thầy Trần Ngọc Lâm được UBND Tỉnh KonTum tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc việc trong việc “học tập và làm theo tấm gương , tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019”.

Qua nhiều thế hệ hiệu trưởng, những người “lái đò” nơi “thủ phủ Sâm Ngọc Linh” đã rèn giũa, tôi luyện nên những người con ưu tú, trưởng thành, tích cự tham gia công tác các tổ chức Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang nhân dân, nhà giáo, doanh nhân….ở khắp miền Tổ quốc. Tròn trĩnh 20 năm qua, hai đời hiệu trưởng - hai nhà quản lý giáo dục có tâm, có tầm, trách nhiệm, sáng tạo, đưa Trường THCS THSP Lý Tự Trọng vững bước sự nghiệp “ươm tri thức”, vươn tới tương lai xây dựng xã hội học tập, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Thầy Hiệu trưởng Dương Công Hòa nghỉ hưu tháng 9 năm 2017 đã có nhiều cống hiến cho công cuộc xây dựng, đổi mới nhà trường. Tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả đó, thầy Trần Ngọc Lâm tiếp nhận cương vị và đã tâm huyết, trăn trở và tham mưu Chi bộ, Ban Giám hiệu nhiều chính sách, cách làm hay, mới và hiệu quả đầy nhân văn, thực tiễn khoa học. Gần 1500 học sinh, với 36 lớp học, duy trì tỉ lệ phổ cập THCS đạt 100% góp phần cùng thành phố KonTum duy trì đạt Chuẩn Quốc gia và Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Chia tay thầy và trò ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.Nhìn tượng anh hùng - biểu tượng văn hóa lịch sử và là biểu tượng nhân văn của ngôi trường nổi tiếng của xứ Sâm Ngọc Linh- càng ngời ánh hồng trong thời kỳ hội nhập và phát triển của giáo dục. Thiết nghĩ, rồi đây với tâm thế và lòng nhiệt huyết, trái tim của những người“gieo trồng tri thức” sẽ cho hàng vạn “hoa thơm”, “quả ngọt” góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trên phần đất cực Bắc Tây Nguyên. 

Các em học sinh tham gia triển lãm tranh tại trường

Trường THCS Thực hành Sư Phạm Lý Tự Trọng Kon Tum đạt: Danh hiệu Đơn vị Lao động tiên tiến xuất sắc liên tiếp 03 năm liền; 02 lần được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua dẫn đầu Khối Trung học cơ sở; có 08 tập thể Tổ chuyên môn đạt “Tập thể Lao động tiên tiến” được Sở GD&ĐT biểu dương; 100% CB GV, NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó: 15 CB,GV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2017-2018, 2018-2019: Đ/c Nguyễn Thế Cường, Huỳnh Thanh Thu. Cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng: Thạc sỹ Trần Ngọc Lâm là người “lái” con thuyền tri thức, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum, Sở GD và ĐT, Bộ GD và ĐT, …/.