29/03/2024 lúc 16:43 (GMT+7)
Breaking News

Trường mầm non Hoành Sơn: Tưng bừng chào đón năm học mới và đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia

VNHN - Sáng ngày 04/9/2019, Trường mầm non Hoành Sơn (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) tưng bừng chào đón năm học mới  2019 - 2020 và tổ chức đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II, chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

VNHN - Sáng ngày 04/9/2019, Trường mầm non Hoành Sơn (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) tưng bừng chào đón năm học mới  2019 - 2020 và tổ chức đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II, chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

Các tiết mục văn nghệ sôi động, ý nghĩa do các bé biểu diễn

Năm học 2018 - 2019, Trường Mầm non Hoành Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, Trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II, chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Thành công của Nhà trường là kết quả của sức mạnh đoàn kết, nhất trí của đội ngũ CBGV, là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp Lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể và sự ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh.

Chương trình nhận được sự quan tâm, tham dự của các đại biểu là Lãnh đạo huyện Giao Thủy, các phòng chuyên môn thuộc huyện Giao Thủy, đại diện Lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện

Các đại biểu là Lãnh đạo xã Hoành Sơn cùng đại diện bí thư, trưởng các xóm đội

... và những "nhân vật chính" của Chương trình với tâm trạng "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"

Về quy mô trường lớp, công tác phổ cập giáo dục: Trường mầm non Hoành Sơn được xây dựng quy hoạch 2 khu đảm bảo đủ diện tích khuôn viên, biên chế 12 lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ, luôn huy động 100% trẻ mẫu giáo; và 46,3% trẻ  nhà trẻ diện phổ cập ra lớp.

Năm học 2018 - 2019, Nhà trường tiếp tục được công nhận là đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ: Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ luôn được chú trọng và không ngừng nâng cao, 100% số trẻ đến trường được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ giảm còn 2,1% ; 100% trẻ đến trường được nuôi bán trú, chất lượng các bữa ăn luôn đảm bảo VSATTP, luôn duy trì nền nếp, chất lượng luôn được cải tiến nâng cao.

Trường Mầm non Hoành Sơn vinh dự nhận Bằng Công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định (Đồng chí Doãn Quang Hùng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy  - Thừa Ủy quyền trao tặng, Đồng chí Doãn Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoành Sơn và Cô giáo Nguyễn Thị Thủy  - Hiệu trưởng Nhà trường đón nhận)

Vinh dự được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tặng Bằng công nhận Chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II

... và Bằng công nhận đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn (Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy - Thừa ủy quyền trao tặng)

Đồng chí Bùi Văn Đài - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND  xã Hoành Sơn phát biểu ý kiến

Về chất lượng giáo dục: Nhà trường triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 28 và luôn tập trung các điều kiện để nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục toàn diện đạt các mục tiêu giáo dục theo các lĩnh vực phát triển, đảm bảo các tiêu chí/tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Các hoạt động giáo dục không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực của trẻ  trong mọi hoạt động và đạt sự đồng đều trên các lĩnh vực phát triển/các độ tuổi.

Các phong trào thi đua, các hội thi  của ngành đều tích cực tham gia và đạt kết quả cao; như hội thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên: Nhà trường có tổng số 31 CBGV - NV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%; trong đó tỷ lệ đạt trên chuẩn 88 %. Đội ngũ CBGV luôn nhiệt tình, tâm huyết, yêu nghề mến trẻ, có năng lực chuyên môn vững vàng, luôn linh hoạt sáng tạo, mạnh dạn đổi mới công tác quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục trẻ.

Về xây dựng cơ sở vật chất và công tác xã hội hóa giáo dục: Bên cạnh sự vào cuộc, hỗ trợ của các cấp chính quyền, Nhà trường đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền vận động, kêu gọi các tổ chức, đoàn thể xã hội, các cá nhân, các nhà hảo tâm và cha mẹ học sinh ủng hộ, tài trợ cho nhà trường bằng tiền mặt, bằng hiện vật, bằng ngày công lao động để có kinh phí cải tạo mở rộng khu vực sơ chế 2 bếp ăn; 2 nhà kho, nâng cấp toàn bộ hệ thống sân trường, lát gần 800 m2 gạch đỏ và gạch hoa, xây lại cổng dậu tường bao, nhà xe, hệ thống tiêu thoát nước, quy hoạch trồng hệ thống cây xanh, cây bóng mát; Các khu vườn trồng cây ăn quả, vườn rau, cây thuốc nam, tạo góc chơi dân gian, góc chợ quê, góc thư viện thân thiện… để trẻ được trải nghiệm, khám phá đáp ứng theo các tiêu chí của chuyên đề: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm Trung tâm.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoành Sơn cho biết: Cô và trò Nhà trường sẽ nỗ lực không ngừng, khắc phục những khó khăn để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm trong những năm học tiếp theo. Cô giáo Nguyễn Thị Thủy cũng rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự tin yêu của phụ huynh cùng sự chia sẻ, hỗ trợ, tiếp sức của những người con quê hương để giúp Nhà trường từng bước tạo ra những thành quả to lớn hơn, góp phần quan trọng tạo nền tảng quan trọng cho thế hệ tương lai của địa phương.

Một số hình ảnh tại Chương trình chào đón năm học mới của Trường mầm non Hoành Sơn:

 

Đồng chí Doãn Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoành Sơn cho biết: "Xã luôn ưu tiên các nguồn lực, quan tâm đầu tư cho hoạt động giáo dục, đặc biệt là cấp học mầm non; Tuy nhiên khả năng của địa phương cũng có nhiều hạn chế, rất mong sự chung sức, đồng lòng, chia sẻ của những người con quê hương để phong trào giáo dục của xã nhà ngày càng có điều kiện để phát triển hơn nữa...".