20/04/2024 lúc 06:18 (GMT+7)
Breaking News

Trường Cao đẳng Thái Nguyên Tổ chức đón Tết Bun Pi May cho lưu học sinh Lào

Vừa qua ngày 10-4, tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền Bun Pi May Lào năm 2564 Phật lịch. Tham dự có đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo học sinh, sinh viên Lào đang học tập nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

Nghi lễ buộc chỉ cổ tay trong dịp Tết Bun Pi May 

Vừa qua ngày 10-4, tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền Bun Pi May Lào năm 2564 Phật lịch. Tham dự có đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo học sinh, sinh viên Lào đang học tập nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Bi May, tỉnh Thái Nguyên đã dành nhiều phần quà tặng lưu học sinh Lào.

Tết Bun Pi May là ngày Tết cổ truyền của dân tộc Lào, diễn ra từ ngày 13 đến 15-4 dương lịch hàng năm. Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động như: chúc Tết; các tiết mục văn nghệ đặc sắc do sinh viên Lào và Việt Nam biểu diễn; tổ chức nghi lễ đón Tết, buộc chỉ cổ tay, té nước; tặng quà Tết cho đại diện các lưu học sinh Lào... Đây là hoạt động không chỉ giúp các em lưu học sinh Lào được đón Tết cổ truyền ý nghĩa khi xa nhà mà còn thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, lâu đời giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.600 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại 11 trường với 4 hệ đào tạo: Trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và sau đại học ở nhiều ngành học khác nhau. Trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh luôn phối hợp với các trường quan tâm, hỗ trợ trong học tập và sinh hoạt để các em lưu học sinh Lào có điều kiện học tập tốt...