20/04/2024 lúc 04:17 (GMT+7)
Breaking News

Triển khai Hiệp định CPTPP phát triển thị trường các nhóm ngành hàng

VNHN-Sáng ngày 21/3 tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra "Hội nghị liên ngành triển khai Hiệp định CPTPP, phát triển thị trường các nhóm ngành hàng" do Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế phối hợp với UBND Thành phố Cần Thơ và các Bộ, ngành liên quan tổ chức

VNHN-Sáng ngày 21/3  tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra "Hội nghị liên ngành triển khai Hiệp định CPTPP, phát triển thị trường các nhóm ngành hàng" do Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế phối hợp với UBND Thành phố Cần Thơ và các Bộ, ngành liên quan tổ chức

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến và hơn 300 diễn giả và khách mời là đại diện các cơ quan, Sở, ngành địa phương, các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng của 19 tỉnh/ thành phố (Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau); đại diện các Bộ ngành thành viên của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương; các chuyên gia kinh tế thương mại; đại diện các cơ quan báo chí của Bộ Công Thương và báo chí tại địa phương…

                                     

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Trần Tuấn Anh- Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: " Việc chủ động tham gia, đàm phán và ký kết Hiệp định CPTPP thể hiện chủ trương xuyên suốt, mang tính nhất quán của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việc ký kết CPTPP chứng tỏ năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam lên tầng nấc mới, mức độ mới"

Hội nghị tập trung gồm 2 nhóm nội dung: Phát triển Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và Nhóm nông nghiệp chế biến. Nhằm triển khai hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế trong nước theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; đề xuất giải pháp quyết liệt, kịp thời và đồng bộ hơn nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực thi các cam kết FTA, đặc biệt là các cam kết trong Hiệp định CPTPP; tận dụng các FTA để phát triển và thâm nhập thị trường mới, đặc biệt là các thị trường có quan hệ FTA với Việt Nam để tạo nền tảng cho xuất khẩu phát triển bền vững. Hội nghị cũng phân tích, đánh giá những mặt hàng, ngành hàng và một số mặt hàng chủ lực sẽ tập trung phát triển trong thời gian tới.

Thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia đàm phán và ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác lớn. Khi được ký kết, đưa vào thực thi, các FTA sẽ tạo cơ hội mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu cho hàng hoá của Việt Nam. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu được coi là chiến lược dài hạn nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực, nâng cao năng lực sản xuất xuất khẩu và cạnh tranh. Đồng thời, giúp doanh nghiệp Việt Nam cọ xát hơn nữa với thế giới bên ngoài, khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Trong tám năm qua (từ 2011 - 2018), thị trường xuất khẩu đã được mở rộng cả về quy mô và cơ cấu thị trường, tăng trưởng vượt bậc về kim ngạch từ 96,91 tỷ đô-la (USD) vào năm 2011 lên 243,48 tỷ đô-la năm 2018.

Ông Trương Văn Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày về các nội dung cụ thể, thiết thực liên quan đến việc hướng dẫn triển khai CPTPP như: Quy tắc xuất xứ trong CPTPP và vấn đề tận dụng ưu đãi trong các FTA, Cam kết mở cửa thị trường, cắt giảm thuế quan của các nước thành viên CPTPP dành cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; Cam kết mở cửa thị trường, cắt giảm thuế quan của Việt Nam cho các nước thành viên CPTPP; Các vấn đề đặt ra đối với việc phát triển nhóm ngành công nghiệp chế tạo, chế biến khi Việt Nam tham gia CPTPP; Phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản vào thị trường các nước thành viên CPTPP; Chương trình xúc tiến xuất khẩu vào thị trường các nước thành viên CPTPP và cơ hội đối với doanh nghiệp...