29/03/2024 lúc 21:19 (GMT+7)
Breaking News

Trao tặng lô hàng dược phẩm hỗ trợ phòng chống Covid-19 cho Quân đoàn 4

VNHN - Chiều ngày 7/4, tại tỉnh Bình Dương, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình quân đội, Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập cùng nhà tài trợ Công ty TNHH Ong Mật TRACYBEE tiến hành trao lô hàng dược phẩm cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 hỗ trợ cho y bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ, chiến sĩ đang tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu cách ly trực thuộc Quân đoàn 4 quản lý.

VNHN - Chiều ngày 7/4, tại tỉnh Bình Dương, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình quân đội, Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập cùng nhà tài trợ Công ty TNHH Ong Mật TRACYBEE tiến hành trao lô hàng dược phẩm cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 hỗ trợ cho y bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ, chiến sĩ đang tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu cách ly trực thuộc Quân đoàn 4 quản lý.

Hướng dẫn chiến sĩ cách bảo vệ miệng, cổ họng chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn.

Lô dược phẩm gồm: 500 chai xịt kháng khuẩn cổ họng Keo Ong Xanh Brazil giúp phòng chống vi khuẩn tấn công vào vòm miệng và cổ họng, 500 lọ viên ngậm Keo Ong Xanh Brazil bổ sung, tăng cường đề kháng cho cơ thể trong mùa dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá 250 triệu đồng. Các phần quà này như là những món quà động viên tinh thần đầy ý nghĩa, thiết thực mà doanh nghiệp Ong Mật TRACYBEE muốn gửi đến đội ngũ các y, bác sỹ, điều dưỡng và các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệ̣m vụ tại các khu cách ly tập trung Quân đoàn 4 quản lý nhằ̀m động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả của các đơn vị bộ đội và lực lượng vũ trang địa phương trong thời gian qua.

Đại diện doanh nghiệp trao các phần dược phẩm cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quân đoàn 4.

Bà Lê Ngọc Thu Trang, Giám đốc Công ty Ong Mật Tracybee cho biết từ khi dịch bùng phát, qua cơ quan báo chí bà biết lực lượng y bác sĩ và các anh bộ đội rất vất vả trong công tác phòng, chống dịch và chăm lo cho những người cách ly tại các khu cách ly tập trung. Ngoài chiếc khẩu trang y tế và những bình dung dịch sát khẩu thì bà mong muốn các anh em đang làm nhiệm vụ ở các bệnh viện dã chiến, ở tại các khu cách ly còn có thêm dược phẩm tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cổ họng và miệng chống nhiễm khuẩn nên chị Trang quyết định dừng tất cả các đơn hàng kinh doanh của 2 sản phẩm chai xịt Keo Ong Xanh và viên uống tăng cường đề kháng Keo Ong Xanh cung cấp ra thị trường để dành tặng cho lực lượng đang tham gia công tác phòng chống Covid-19 ở tuyến đầu với mong muốn là những cán bộ, chiến sĩ và y bác sĩ được bảo vệ an toàn hơn.

Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Đại tá Đặng Văn Năng, Phó Tư lệnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 Quân đoàn 4 cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các doanh nghiệp dành cho cán bộ, y bác sĩ quân đoàn đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch thể hiện tình quân dân chung sức chung lòng phòng chống đẩy lùi dịch bệnh. Quân đoàn 4 đã nhận lệnh tiếp nhận và cách ly 461 người trở về từ các quốc gia vùng có dịch, trong đó có 35 người nước ngoài và phần đông còn lại là du học sinh Việt Nam...Riêng tỉnh Đồng Nai có 14 công dân là du học sinh và lao động làm việc tại nước ngoài. Đến nay toàn bộ 461 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly 16 ngày tại khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân đoàn 4 và được trở về với gia đình.

Ngoài Quân đoàn 4, chương trình sẽ trao tặng 4.000 sản phẩm dược hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trị giá 1 tỷ đồng cho Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các phóng viên tác nghiệp đưa tin dịch bệnh Covid-19 Báo Quân đội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các cơ quan báo chí tại TP.HCM thông qua Trung tâm Báo chí thành phố.

Hồ Lê