29/03/2024 lúc 17:33 (GMT+7)
Breaking News

Tranh thêu "handmade" của Việt Nam trên trang tin nước ngoài

Những bức tranh thêu tay "handmade" của Việt Nam gần đây lại được đề cập tới trên trang tin nước ngoài.

Những bức tranh thêu "handmade" của Việt Nam gần đây lại được đề cập tới trên trang tin nước ngoài.

Trang tin Oddity Central gần đây đã giới thiệu những bức tranh thêu được thực hiện bởi thương hiệu tranh thêu nổi tiếng XQ của vợ chồng ông Võ Văn Quân và bà Hoàng Lệ Xuân. Cùng nhau gây dựng thương hiệu từ những ngày đầu gian khó, hiện nay, việc kinh doanh của ông bà đã gặt hái được những thành công lớn, gây được tiếng vang không chỉ trong nước mà đối với cả thị trường quốc tế.

Sự chân thực cùng vẻ đẹp được tạo nên từ từng chi tiết, từng đường nét thêu tay tỉ mỉ của tranh thêu XQ đã khiến dòng tranh này nức tiếng không chỉ ở trong nước, mà còn được yêu thích ở nước ngoài, đặc biệt với những khách hàng yêu thích các sản phẩm thủ công độc đáo, giàu tính thẩm mỹ nghệ thuật.

Từ hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ ban đầu, giờ đây, cơ sở của hai vợ chồng ông bà Võ Văn Quân - Hoàng Lệ Xuân đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn thợ thêu tay lành nghề.

Ngay từ năm 1996, khi mới được thành lập, XQ đã đặt ra mục tiêu đưa dòng tranh thêu tay truyền thống lên một đẳng cấp mới, và sứ mệnh này đã được XQ thực hiện đầy ấn tượng.

Từ tranh khắc họa hoa lá theo mô-típ truyền thống, tới tranh phong cảnh hay tranh chân dung đặc tả chi tiết, đều được các nghệ nhân thêu tranh của XQ “thổi hồn” đem lại sự chân thực, sống động cho tác phẩm qua những đường nét chỉ thêu mềm mại và sự kiên trì, nhẫn nại đòi hỏi sự tôi luyện qua thời gian.

Oddity Central nhận định những bức tranh thêu XQ có thể xem như một hình thái nghệ thuật thị giác mà nhiều khi ngôn từ không đủ để miêu tả được hết vẻ đẹp của tác phẩm.