29/03/2024 lúc 18:41 (GMT+7)
Breaking News

Trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước

VNHN - Ngày 3/5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước" với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương. PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo.

VNHN - Ngày 3/5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước" với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương. PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo.

PGS TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, trước thực tiễn công tác xác định trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, cần có sự nghiên cứu, để đề xuất sửa đổi một số quy định liên quan.

Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã giao Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì nghiên cứu về vấn đề trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời, tổ chức Hội thảo để lắng nghe các ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà quản lý; tập trung làm rõ các vấn đề về: Cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định người đứng đầu trong tổ chức; trách nhiệm của người đứng đầu; điều kiện để thực hiện được đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, tham luận về các vấn đề quan trọng, cụ thể: Nhận thức về vai trò, vị trí người đứng đầu; cơ chế chọn lựa người đứng đầu; quy định về trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm công vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; mối tương quan giữa trách nhiệm của người đứng đầu với số lượng cấp phó; cơ chế kiểm soát trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức trong các quyết định mang danh tập thể.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cũng đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, nhà quản lý, trong đó đã phân tích kỹ lưỡng nhiều vấn đề, nêu được thực trạng, đóng góp nhiều ý kiến, tham luận có giá trị. Thứ trưởng đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các ý kiến của các đại biểu để phục vụ cho công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.