25/04/2024 lúc 15:17 (GMT+7)
Breaking News

Trà Vinh: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Vừa qua, đoàn công tác tỉnh Trà Vinh đã có buổi làm việc với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn công tác do ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Watanabe Nobuhiro – Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan, tổ chức Nhật Bản.

Vừa qua, đoàn công tác tỉnh Trà Vinh đã có buổi làm việc với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn công tác do ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Watanabe Nobuhiro – Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan, tổ chức Nhật Bản.

Tại buổi làm việc ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh bày tỏ sự trân trọng và vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị ngày càng tốt đẹp giữa hai bên. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin sơ lược đến Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình của tỉnh Trà Vinh.

Đoàn công tác tỉnh Trà Vinh đã có buổi làm việc với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: travinh.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 08 dự án mà tỉnh Trà Vinh đang kêu gọi đầu tư. Cụ thể là: Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Ngũ Lạc tại Khu kinh tế Định An, quy mô khoảng 936 ha với nhu cầu tổng vốn đầu tư 5.600 tỷ đồng (khoảng 267 triệu USD); dự án hạ tầng kỹ thuật Khu kho ngoại quan (logistic), quy mô 101 ha, nhu cầu tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng (tương đương 26 triệu USD); dự án xây dựng nhà máy đóng, sửa tàu thuyền và sản xuất gia công cơ khí, quy mô 70.000 tấn/năm, dự kiến tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng (tương đương 26 triệu USD); dự án hạ tầng kỹ thuật Khu phi thuế quan, quy mô 501 ha, nhu cầu tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng (tương đương 130 triệu USD); dự án đầu tư xây dựng cảng nước sâu, quy mô 501 ha với tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng (tương đương 130 triệu USD); dự án xây dựng Khu cảng và dịch vụ cảng Long Toàn, quy mô 100 ha, tổng vốn đầu tư 5.900 tỷ đồng (tương đương 256 triệu USD); dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đôn Xuân tại Khu Kinh tế Định An, quy mô khoảng 501 ha, tổng vốn đầu tư 5.600 tỷ đồng (khoảng 267 triệu USD) và dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Định An tại Khu kinh tế Định An, quy mô khoảng 591 ha, dự kiến tổng vốn đầu tư 3.550 tỷ đồng (khoảng 169 triệu USD).

Trà Vinh là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển. Tỉnh Trà Vinh đang nỗ lực tận dụng tiềm năng, lợi thế nhằm thu hút đầu tư hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh trọng điểm ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phát triển kinh tế biển và giao lưu quốc tế. Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh. Do đó, ngoài 8 dự án trên, tỉnh Trà Vinh cũng mời gọi đầu tư vào nhiều lĩnh vực, cụ thể như lĩnh vực: Du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, kết cấu hạ tầng.

Ngoài ra, Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh cũng kiến nghị Tổng Lãnh sự quán, các cơ quan, tổ chức Nhật Bản quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh nguồn vốn ODA để thực hiện đầu tư một số dự án như: Dự án thủy lợi phục vụ sản xuất và đời sống người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư cải tạo hệ thống kênh trục, xây dựng các công trình trên kênh và nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước sạch khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt, nhu cầu vốn 1.120 tỷ đồng (48,7 triệu USD).

Hiện nay Trà Vinh có 02 tuyến giao thông cần nâng cấp đó là đường tỉnh lộ 911, tổng các nguồn vốn 412 tỷ đồng (17,9 triệu USD), trong đó ngân sách Trung ương 371 tỷ đồng; đường tỉnh lộ 912, tổng các nguồn vốn 453 tỷ đồng (19,7 triệu USD), ngân sách Trung ương là 408 tỷ đồng.

Ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh mong muốn phối hợp với Tổng Lãnh sự quán, các cơ quan và tổ chức Nhật Bản thành lập Tổ công tác Nhật Bản tỉnh Trà Vinh và trang web tiếng Nhật nhằm để đáp ứng những nhu cầu của các nhà đầu tư là cá nhân và doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu cần thiết cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Trà Vinh có nhu cầu hợp tác với Nhật Bản.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng rất mong muốn Tổng lãnh sự quán Nhật Bản giúp cho tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến trong quý III/2021). Mong muốn các ngân hàng và các nhà đầu tư hỗ trợ tỉnh Trà Vinh về vốn, về giảng viên trong công tác dạy tiếng Nhật.

Thay mặt Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Watanabe Nobuhiro đã ghi nhận những thông tin mà tỉnh Trà Vinh đã cung cấp. Đồng thời Tổng lãnh sự quán cũng cho biết, đang xem xét và sẽ cố gắng hỗ trợ cho tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, ông Watanabe Nobuhiro cũng rất quan tâm và mong muốn tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư Nhật Bản với tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh ((Ảnh: travinh.gov.vn)

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường hai bên đã cùng trao đổi, khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề vướng mắc và đưa ra những giải pháp cụ thể để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Trà Vinh với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, tỉnh Trà Vinh và các địa phương của Nhật Bản nói riêng đang phát triển tốt đẹp. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai bên trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Đồng thời, thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Trà Vinh và các địa phương Nhật Bản lên tầm cao mới.