25/04/2024 lúc 20:43 (GMT+7)
Breaking News

TPHCM: Từ ngày 13/12, học sinh lớp 9, 12 đến trường học trực tiếp

Từ ngày 13/12, TPHCM có 88.000 học sinh khối 9 và 66.000 học sinh khối 12 đến trường học trực tiếp.

VNHN - Từ ngày 13/12, TPHCM có 88.000 học sinh khối 9 và 66.000 học sinh khối 12 đến trường học trực tiếp.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm 13/12, các em học sinh đến trường trong không khí vui mừng, hào hứng khi lần đầu trong năm học này được gặp thầy cô, bạn bè.

Các em đứng xếp hàng chờ hướng dẫn trước khi vào lớp – (Ảnh: Internet)

Được đến trường sau hơn nửa năm, Em N.Q.H (lớp 9 trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh) cảm thấy rất vui xen lẫn hồi hộp. Theo Hoa, học sinh hổng kiến thức nhiều trong thời gian học online từ đầu năm đến nay. Lớp 9 đang chuẩn bị thi học kỳ I nên những tuần học trực tiếp này rất ý nghĩa.

"Năm nay, chúng em còn kỳ thi vào lớp 10 nên càng mong đến trường để học tốt hơn. Dĩ nhiên, học trực tiếp lúc này cũng khá lo lắng, vì dịch bệnh nên phải tuân thủ tốt các quy định phòng dịch" – Hoa cho biết.

Cô Hứa Thị Diễm Trâm - Hiệu trưởng THCS Hà Huy Tập cho biết, một trong những điều quan trọng khi trường mở cửa là tránh lúng túng, bị động nếu gặp F0. Phương án này trường chuẩn bị kỹ theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế.

Theo đó, khi có F0 tại trường, học sinh được cách ly tại phòng theo dõi, giáo viên và bạn học trong lớp được test nhanh. Nếu không có dấu hiệu bất thường, học sinh di chuyển qua phòng dự trữ, ngồi theo đúng sơ đồ lớp cũ để tiếp tục học. “Nếu thí điểm ổn định, sẽ tạo được sự yên tâm cho phụ huynh các khối khác tiếp tục cho các em đến trường" - cô Trâm nói.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Dương Trí Dũng cho biết, toàn TPHCM có 205 trường THPT, trong đó có 176 trường chuẩn bị đón học sinh học trực tiếp (gần 88%); có 286 trường THCS, trong đó có 224 trường học trực tiếp (74%).

Các em học sinh được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp – (Ảnh: Internet)

Từ ngày 13.12, thành phố có 88.000 học sinh khối 9 và 66.000 học sinh khối 12, dự kiến đến trường từ 13/12. Theo khảo sát ý kiến phụ huynh, gần 80% đồng thuận cho con đến trường. Có 3 đối tượng chưa thể tham gia học trực tiếp: học sinh F0, học sinh nằm trong gia đình thuộc diện hạn chế di chuyển theo yêu cầu của ngành y tế và học sinh đang ở các tỉnh thành chưa trở lại TPHCM (chiếm 20%).

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, thời khoá biểu dạy trực tiếp của các trường trung học ở địa bàn cấp độ 1 không quá 30 tiết mỗi tuần. Thời lượng còn lại, nhà trường có thể dạy học trực tuyến hoặc giao bài học qua hệ thống quản lý học tập (LMS). Với trường ở địa phương cấp độ 2, số tiết tối đa mỗi tuần là 18; ở cấp độ 3, số tiết tối đa là 12.

Các trường trung học tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I từ 10/1 đến 22/1/2022. Trong thời gian này, với các trường ở địa bàn cấp độ 1, 2, 3, học sinh đã đi học trực tiếp, trường tổ chức thi trực tiếp. Học sinh diện F0, cách ly, giãn cách xã hội... được cho kiểm tra bổ sung, hoàn thành trước 28/2.

Sau 2 tuần thí điểm từ ngày 13 – 25/12, thành phố sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các quận, huyện sẽ tham mưu cho UBND TPHCM quyết định việc tiếp tục mở rộng cho học sinh đến trường./.