29/03/2024 lúc 18:11 (GMT+7)
Breaking News

TPHCM: Lĩnh án tù vì đập phá xe cảnh sát

VNHNO - Ngày 8/10, TAND quận 3 (TP HCM) tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Bắc Giang) mức án 3 năm tù; Trương Ngọc Hiền (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuấn còn bị buộc bồi thường 9,5 triệu đồng cho Công an TP HCM.

VNHNO - Ngày 8/10, TAND quận 3 (TP HCM) tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Bắc Giang) mức án 3 năm tù; Trương Ngọc Hiền (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuấn còn bị buộc bồi thường 9,5 triệu đồng cho Công an TP HCM.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Đức (18 tuổi, quê Sóc Trăng) và Bùi Văn Tiến (17 tuổi, quê Vĩnh Long) lĩnh một năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị thử thách thêm 2 năm sau khi chấp hành xong bản án, cùng với tội danh trên.

Bên cạnh đó, Tuấn có nhân thân xấu, 3 lần lĩnh án do trộm cắp tài sản, nay lại tiếp tục phạm tội nên phải có hình phạt nghiêm. Các bị cáo còn lại lần đầu vi phạm, có thái độ thành khẩn nên được xem xét mức án nhẹ hơn.

Tuấn (trái) và Hiền tại toà hôm nay. Ảnh: Lan Ngọc.

Cũng theo cáo trạng, lấy cớ phản đối Luật Đặc khu, ngày 10/6, rất đông người tụ tập tại Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), tuần hành trái phép qua các tuyến đường rồi đổ về trung tâm TP HCM.

Khi qua cầu Nguyễn Văn Trỗi (quận 3), nhiều người có hành vi quá khích, hò hét. Lực lượng cảnh sát chặn đoàn người liền bị họ lấy gạch đá, gậy... chống trả nên phải rút lui, bỏ lại 2 xe đặc chủng.

Tuấn, Hiền, Đức và Tiến liền đập phá xe cảnh sát và một số xe buýt làm hư hỏng nặng.

Tại toà hôm nay, 4 bị cáo đều thừa nhận hành vi và bày tỏ ân hận. Tuấn khai, rạng sáng hôm đó khi đang ngủ ở Công viên Hoàng Văn Thụ thì người phụ nữ tên Hồng đến đưa cho tờ giấy in chữ phản đối Luật Đặc khu. Bà này xúi Tuấn đi tuần hành về Hồ Con Rùa (quận 3) sẽ trả công 400.000 đồng.

Anh ta ghi hình đoàn người tuần hành rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Sau khi dùng gạch đá ném vào lực lượng cảnh sát, Tuấn được người trong đoàn đưa cho cây gậy để đập phá xe công vụ.

Tại cơ quan Công an, Hiền, Đức và Tiến cho biết được một số người trên Facebook nhắn tin, rủ tham gia tuần hành. Hiền chia sẻ tin nhắn này với 70 tài khoản khác. Khi thấy nhiều người trong đoàn kích động đập phá xe, các bị cáo làm theo.