29/03/2024 lúc 16:24 (GMT+7)
Breaking News

TP.HCM: Đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Ngày 04/3 tại Hội trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị quán triệt công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -  2026.

Ngày 04/3 tại Hội trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị quán triệt công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -  2026.

Bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp. Thông qua bầu cử, nhân dân có thể trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Do đó, cần tăng cường các công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được diễn ra thành công, tốt đẹp.

Hội nghị quán triệt công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Bên cạnh đó, tham dự hội nghị còn có các Phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy của các đơn vị, địa phương thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Internet

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự và Tổ giúp việc của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh về các công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng nhấn mạnh, các đơn vị tập trung huy động lực lượng, phương tiện triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối các hoạt động liên quan đến bầu cử, không để bị động bất ngờ. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm nguy hiểm hoạt động theo băng nhóm trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh tham gia Hội nghị. Ảnh: Internet

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo tốt công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa các lực lượng tham gia. Nhất là sự phối hợp giữa các lực lượng ở cơ sở, các địa bàn giáp ranh. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường các công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực có khả năng xảy ra các hoạt động rải, dán tờ rơi phản động, chống phá, các địa điểm treo, dán các pano, áp phích cổ động bầu cử để kịp thời phát hiện. Xử lý nghiêm các hoạt động phá hoại bầu cử, kiểm tra các nơi có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ…