20/04/2024 lúc 12:49 (GMT+7)
Breaking News

TP. Hồ Chí Minh: Phối hợp nhịp nhàng trong công tác phòng chống dịch COVID-19

VNHN - Với tinh thần sẵn sàng lắng nghe, toàn dân TP.HCM cùng nhau đoàn kết tham gia chống dịch bệnh, nỗ lực để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, kêu gọi nhân dân tiếp tục nỗ lực thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế đại dịch; cố gắng duy trì đời sống kinh tế - xã hội bình thường, an toàn ...

VNHNN - Trước những diễn biến khó lường từ dịch COVID-19, từ những bài học thực tiễn rút ra từ các nước trên thế giới thời gian qua, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng TP.HCM nên chủ động có những phương án, kịch bản ứng phó nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng ...

Sáng 20/3 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ phát động nhân dân TP.HCM tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, để hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở ban ngành tổng rà soát lại khả năng đáp ứng của các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Ông Phong cho rằng để có khu cách ly mới đi vào hoạt động kịp thời, hiệu quả, cần phải chuẩn bị được đội ngũ nhân viên, điều kiện phục vụ, trang thiết bị cần thiết.

KTX Đại học Quốc gia TP.HCM với 40.000 giường, được trưng dụng làm khu cách ly tập trung lớn nhất TP.HCM.

Ngày 20/03, UBND TP.HCM cũng đã chính thức trưng dụng KTX Đại học Quốc gia TP.HCM (Quận Thủ Đức) làm khu cách ly tập trung lớn nhất TP.HCM với hơn 40.000 giường, để đảm bảo an toàn và tránh lây lan dịch COVID-19. Theo PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, đây là “cuộc chiến chống dịch bệnh” của quốc gia, vì vậy ĐHQG TP.HCM hoàn toàn ủng hộ phương án của lãnh đạo TP.HCM.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế dự phòng triển khai hoạt động giám sát hành khách đến TP.HCM tại các cửa khẩu bao gồm sân bay, cảng biển, ga tàu. Danh sách các hành khách trong diện phải cách ly tại quận, huyện hoặc tại nhà, nơi lưu trú sẽ được gửi thông báo. Các quận, huyện khi nhận tin sẽ trực tiếp đón các hành khách này và thực hiện cách ly.

Thực hiện kiểm tra y tế nghiêm ngặt những người từ vùng dịch nhập cảnh vào TP. HCM.

Đặc biệt triển khai giám sát nghiêm ngặt những người từ vùng dịch nhập cảnh vào TP. HCM, thông tin sẽ được chuyển đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, từ đó nhanh chóng kết nối với địa phương, trong vòng 24 giờ, y tế phường, xã sẽ tiếp cận để điều tra dịch và xác định đường đi của các ca nghi ngờ, khoanh vùng cách ly xử lý kịp thời.

Với tinh thần sẵn sàng lắng nghe, toàn dân TP.HCM cùng nhau đoàn kết tham gia chống dịch bệnh, nỗ lực để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, kêu gọi nhân dân tiếp tục nỗ lực thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế đại dịch; cố gắng duy trì đời sống kinh tế - xã hội bình thường, an toàn ./.