24/04/2024 lúc 00:14 (GMT+7)
Breaking News

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều công trình xây dựng vẫn ngang nhiên thi công, bất chấp Chỉ thị 16 "Cách ly toàn xã hội" đang có hiệu lực ?

VNHN - Ngày 2.4, theo ghi nhận của PV, rất nhiều công trình xây dựng trên địa bàn các phường thuộc quận Tân Bình (TP.HCM) vẫn thi công bình thường ...

VNHN - Nhiều công trình xây dựng ở TP.HCM vẫn thi công bất chấp Thủ tướng đã có Chỉ thị 16 cách ly toàn xã hội 15 ngày và ngay sau đó Sở xây dựng TP.HCM có văn bản khuyến nghị dừng mọi công trình xây dựng từ ngày 1.4 đến hết ngày 15.4 để tránh tụ tập đông người nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 2.4, theo ghi nhận của PV, rất nhiều công trình xây dựng trên địa bàn các phường thuộc quận Tân Bình (TP.HCM) vẫn thi công bình thường.

Công trình xây dựng tại 186 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình.

Cụ thể, một công trình thi công toà nhà 6 tầng trên đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình) rất nhộn nhịp với hơn 10 công nhân thi công. Một số công nhân thậm chí còn không đeo khẩu trang.

Tương tự, tại quận Tân Bình, có nhiều công trình xây nhà với mỗi công trình có hơn 10 công nhân thi công. Một số người chạy xe ba gác chở vật tư đến các công trình này mà không đeo khẩu trang phòng dịch.

Công trình xây dựng tại 679 Lạc Long Quân, phường 10,quận Tân Bình. – Người đàn ông không đeo khẩu trang đang ký nhận vật tư xây dựng.

Đáng nói ở đây, tất cả các công trình xây dựng trên, chủ đầu tư đều không sử dụng thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

Công ty TNHH rau câu nghệ thuật Kim Kim Sen – 698 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình.

Công trình xây dựng tại 679 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình – Nhiều công nhân không đeo khẩu trang và bảo hộ lao động khi làm việc trên cao.

Công trình xây dựng tại 972 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình.

Công trình xây dựng đường Phạm văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình.

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu cách ly toàn xã hội trong 15 ngày từ 0h ngày 1.4.2020 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly thôn, xã cách ly xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, ngày 1/4, ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đã ký văn bản số 3456/SXD-TT gửi UBND 24 quận huyện, ban quản lý các khu đô thị, ban quản lý các dự án, đội thanh tra địa bàn 24 quận huyện khuyến nghị tạm dừng các công trình xây dựng không khẩn cấp nhằm góp phần phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các đơn vị xây dựng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sức khỏe cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Công trình xây dựng đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình.

Đối với các công trình, dự án không mang tính đặc thù, khẩn cấp thì khuyến nghị chủ đầu tư điều chỉnh giãn tiến độ hoặc tạm ngưng thi công xây dựng nhằm hạn chế tập trung đông người tại các công trình xây dựng, hạn chế thi công ca đêm nếu không có yêu cầu đặc biệt.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng yêu cầu hạn chế số lượng công nhân tập trung tại các sàn công tác, đảm bảo tối đa không quá 20 người trong một ca. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi làm việc, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, rửa tay theo quy định. Khử khuẩn bề mặt, thiết bị máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công, vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca.

Trong khi cả nước đang chung tay phòng – chống đại dịch, thì vẫn còn những trường hợp bất chấp “lệnh”, và bất chấp sức khỏe cộng đồng. Thiết nghĩ chính quyền và các cơ quan ban ngành cần nhanh chóng vào cuộc trong những trường hợp này. Vì nếu thực hiện đúng, nghiêm các chỉ đạo thì chắc chắn nước ta sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh./.