25/04/2024 lúc 14:24 (GMT+7)
Breaking News

TP HCM: Đảm bảo an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế - xã hội

VNHN - Thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

VNHN - Thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình quốc tế, đất nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đồng thời củng cố quốc phòng trên địa bàn.

Xác định rõ nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong thời gian tới, Cán bộ, Chiến sĩ, Công an thành phố cũng tích cực tham gia giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự tại cơ sở đồng thời phối hợp các lực lượng để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trong bối cảnh dịch Covid-19, vừa đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Công an thành phố cũng chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự. Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại, mâu thuẫn liên quan đến các dự án phát triển kinh tế.

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự khu vực nông thôn theo đúng quy định của pháp luật góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường các công tác đảm bảo các mục tiêu quan trọng về kinh tế, môi trường đầu tư, điều kiện sản xuất, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các khu vực kinh tế trọng điểm như tài chính, bất động sản, ngân hàng,…

Bên cạnh đó, Công an thành phố tiếp tục tham gia các hoạt động tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm khắc các hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an TP.HCM tăng cường công tác trấn áp tội phạm (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo của Công an thành phố, trong Hội nghị Sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2020, Công an thành phố đã thu được nhiều kết quả tích cực nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới hiện nay.

Cụ thể, đối với phòng chống tội phạm hình sự, ghi nhận đã xảy ra 1979 vụ, so với cùng kỳ giảm 36 vụ (1,79%). Các loại án được kéo giảm gồm giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi giảm 14,29%; bắt giữ người trái pháp luật giảm 25%; cướp giật tài sản giảm 17,44%; cố ý gây thương tích giảm 11,9%. Các lực lượng thuộc Công an thành phố đã điều tra và khám phá 1507 vụ Phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 76,15%), bắt 2.458 đối tượng.

Đối với tội phạm ma tuý, Công an thành phố đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Cục Phòng chống ma túy, và các cơ quan chức năng khác đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn.

Cùng với việc quyết liệt trong đấu tranh phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Công an thành phố đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, lấy sự hài lòng của nhân dân làm một trong những tiêu chí nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên.

Công an thành phố cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đồng thời tăng cường các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với địa bàn các huyện, thành phố, góp phần tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.